Bị phát hiện, trộm sưa bỏ của chạy lấy người

Thời sựThứ Hai, 16/05/2011 05:44:00 +07:00

(VTC News)- Lợi dụng lúc trời mưa gió, đêm tối, nhóm "sưa tặc" đã dùng cưa để cắt cây sưa. Chưa kịp vận chuyển thân cây đi thì nhóm trộm bị người dân phát hiện.

(VTC News) - Lợi dụng lúc trời mưa gió, đêm tối, nhóm "sưa tặc" đã dùng cưa để cắt cây. Chưa kịp vận chuyển thân cây đi thì nhóm trộm bị người dân phát hiện nên bỏ của chạy lấy người.

Rạng sáng ngày 16/5, cây sưa đỏ nằm cạnh đình Phú Gia (thuộc tổ 27, cụm 4, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội) bị “hạ sát”.

Hiện trường vụ cây sưa bị cắt trộm để lại (ảnh: PM)

Theo lời cán bộ địa phương, lợi dụng đêm hôm trời mưa gió, đám “sưa tặc” đã mò đến dùng cưa đứt gốc cây. Lúc này có người dân đi qua phát hiện, buộc chúng phải bỏ chạy. Tang vật để lại tại hiện trường là một chiếc cưa tay. Phần ngọn của thân cây bị cưa trộm buộc với thân cây sưa cạnh đó bằng một sợi dây.

Đường kính gốc sưa này rộng 25cm, phần lõi đỏ bên trong 12cm. Gốc cây sưa này được trồng cách đây 20 năm.

Đến 15h30 cùng ngày, Công ty Công viên cây xanh đã cử cán bộ xuống cùng với chính quyền địa phương tiến hành lập biên bản sự vụ. Cơ quan công an đang điều tra làm rõ thủ phạm.

Quang Tùng - Phan Mạnh



Bình luận
vtcnews.vn