Bị Tổng thống Donald Trump chỉ trích, Iran phóng ngay tên lửa mới

Thế giớiThứ Bảy, 23/09/2017 16:49:00 +07:00

Không lâu sau khi bị Tổng thống Donald Trump chỉ trích chương trình phát triển tên lửa, Iran mới đây tuyên bố đã thử nghiệm một loại tên lửa đạn đạo tầm trung mới.

BBC ngày 23/9 cho biết vụ thử nghiệm tên lửa nêu trên được phát trên truyền hình Iran.

Tên lửa thử nghiệm có tên là Khoramshahr, tầm bắn 2.000 km. Tuy nhiên, Iran không công bố thời gian thử nghiệm cụ thể.

_97984354_7f55937a-e108-436a-82e0-6b21ee937e96 5

 Tên lửa Khoramshahr tại buổi diễu binh hôm 22-9 ở thủ đô Tehran - Iran. (Ảnh: EPA) 

Tên lửa Khoramshahr lần đầu tiên xuất hiện tại cuộc diễu binh hôm 22/9 tại thủ đô Tehran - Iran. Loại tên lửa này có khả năng mang theo nhiều đầu đạn hạt nhân cùng lúc, theo truyền hình nhà nước Press TV (Iran).

Trước đó, phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vào hôm 19/9, Tổng thống Donald Trump chỉ trích chương trình phát triển tên lửa lẫn thỏa thuận hạt nhân Iran. Ông chủ Nhà Trắng khẳng định thỏa thuận hạt nhân Iran là một sự "xấu hổ" đối với Mỹ, đồng thời đe dọa sẽ rút Washington ra khỏi thỏa thuận này.

Đến ngày 22/9, Tổng thống Iran Hassan Rouhani tuyên bố Tehran sẽ tăng cường sức mạnh quân sự.

Trước đó, vào tháng 7 qua, Mỹ công bố các biện pháp trừng phạt mới chống lại Iran liên quan đến chương trình tên lửa và cáo buộc hỗ trợ các tổ chức khủng bố. Washington cũng áp đặt các biện pháp trừng phạt nhắm vào Iran sau vụ thử nghiệm tên lửa đạn đạo hồi tháng 1, nói rằng hành động của Tehran là vi phạm thỏa thuận hạt nhân 2015.

Video: Nổ nhà máy điện hạt nhân tại Pháp

Thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và 6 cường quốc ra đời nhằm hạn chế chương trình hạt nhân của Tehran. Đổi lại, các biện pháp trừng phạt chống lại Iran sẽ được nới lỏng.

(Nguồn: Người Lao Động)
Bình luận
vtcnews.vn