Bị nói dối, thuê người giết em đồng hao

Pháp luậtThứ Sáu, 20/10/2017 10:41:00 +07:00

Cảm thấy tức tối khi người em đồng hao nói dối mình rồi đi sang làm ở quán đối thủ, Danh thuê người đến dằn mặt nạn nhân.

Ngày 20/10, Công an quận Bình Tân cho biết, hiện cơ quan Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, bắt giữ 5 đối tượng liên quan đến vụ việc đâm chết nhân viên quán nhậu, xảy ra đêm 7/10 trên địa bàn.

Tại cơ quan công an, đối tượng Nguyễn Văn Danh (35 tuổi, ngụ quận Bình Tân) khai nhận, nạn nhân Nguyễn Văn Bình (28 tuổi, quê Thừa Thiên Huế) là anh em đồng hao với Danh.

Trước đó, anh Bình là nhân viên trong quán nhậu của Danh tại đường Kinh Dương Vương (phường An Lạc, quận Bình Tân). Nhưng sau đó, Bình xin nghỉ việc để về quê.

1_41942 3

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Tuy nhiên, phát hiện thực ra Bình đi làm cho một quán nhậu khác chứ không về quê như lời nói, Danh tức giận thuê Phạm Ngọc Điệp (28 tuổi, ngụ ở quận 6) với giá 5 triệu đồng đánh dằn mặt, ép anh Bình phải nghỉ việc.

Khoảng 21h45 ngày 7/10, trong lúc anh Bình đang đứng bếp làm việc, thì bị Điệp và 3 đối tượng khác xông vào hành hung. Nạn nhân bị đối tượng Trần Hồng Anh Tú (26 tuổi, quận 6) dùng dao đâm gục tại chỗ.

Nhật Linh
Bình luận
vtcnews.vn