Bí mật về những quái vật khổng lồ dạt bờ biển mãi không có lời giải

Kinh tếThứ Sáu, 04/03/2016 07:22:00 +07:00

Những quái vật bí ẩn trôi dạt bờ gây khiếp đảm này được phát hiện có hình thù kỳ dị, ít ai nhận biết ra chúng thuộc giống loài nào.

Những quái vật bí ẩn trôi dạt bờ gây khiếp đảm này được phát hiện có hình thù kỳ dị, ít ai nhận biết ra chúng thuộc giống loài nào.

 Quái vật bí ẩn đảo Sakhalin. Sinh vật này đã được tìm thấy trên đảo Sakhalin của Nga vào năm 2006 bởi một nhóm binh lính đóng quân gần đó. Nó là xác chết của một sinh vật ma quái, không thể xác định và xác đã thối rữa nhiều ngày.
Quái vật bí ẩn đảo Sakhalin. Sinh vật này đã được tìm thấy trên đảo Sakhalin của Nga vào năm 2006 bởi một nhóm binh lính đóng quân gần đó. Nó là xác chết của một sinh vật ma quái, không thể xác định và xác đã thối rữa nhiều ngày.  
 Quái vật khối Trunko. Trunko là tên gọi đặc biệt cho một khối màu trắng khổng lồ dạt vào bờ biển Margate, Nam Phi vào năm 1924. Xác sinh vật bí ẩn ngay thời điểm phát hiện đã thối rữa khoảng 10 ngày, sau đó thủy triều lên cao và cuốn khối trắng này biến mất.
Quái vật khối Trunko. Trunko là tên gọi đặc biệt cho một khối màu trắng khổng lồ dạt vào bờ biển Margate, Nam Phi vào năm 1924. Xác sinh vật bí ẩn ngay thời điểm phát hiện đã thối rữa khoảng 10 ngày, sau đó thủy triều lên cao và cuốn khối trắng này biến mất.  
 Quái vật biển Folly. Người dân sốc khi thấy sinh vật có vảy này trôi dạt trên bãi biển vào tháng 3/2012. Có người cho nó là tôm, có người cho nó là cá tầm đại dương cổ đại hơn 100 triệu năm.
Quái vật biển Folly. Người dân sốc khi thấy sinh vật có vảy này trôi dạt trên bãi biển vào tháng 3/2012. Có người cho nó là tôm, có người cho nó là cá tầm đại dương cổ đại hơn 100 triệu năm.  
 Quái vật Four Mile Globster. Four Mile Globster được tìm thấy trên bãi biển Tasmania vào năm 1997, quái vật này có hình thù không xác định, dài 4,6 m, nặng khoảng 4 tấn, chân hình mái chèo, và đặc biệt có 6 thùy thịt dọc hai bên cơ thể.
Quái vật Four Mile Globster. Four Mile Globster được tìm thấy trên bãi biển Tasmania vào năm 1997, quái vật này có hình thù không xác định, dài 4,6 m, nặng khoảng 4 tấn, chân hình mái chèo, và đặc biệt có 6 thùy thịt dọc hai bên cơ thể.  
 Quái vật đảo Canvey. Quái vật đảo Canvey mang hình thái ghê sợ, khác thường trôi dạt vào bờ biển đảo Canvey, Anh vào tháng 12/1953, xác lúc phát hiện còn rất nguyên vẹn. Đầu to, mắt lồi đáng sợ, có 2 chi trước tương tự như 2 cánh tay, mỗi chi có 5 ngón, móng giống móng ngựa và sở hữu màu da nâu hồng đặc thù. Sau đó, sinh vật này đã được đem đi hỏa táng.
Quái vật đảo Canvey. Quái vật đảo Canvey mang hình thái ghê sợ, khác thường trôi dạt vào bờ biển đảo Canvey, Anh vào tháng 12/1953, xác lúc phát hiện còn rất nguyên vẹn. Đầu to, mắt lồi đáng sợ, có 2 chi trước tương tự như 2 cánh tay, mỗi chi có 5 ngón, móng giống móng ngựa và sở hữu màu da nâu hồng đặc thù. Sau đó, sinh vật này đã được đem đi hỏa táng.  
 Quái vật Roch Ness. Quái vật Roch Ness được tìm thấy trôi dạt trên bờ hồ Hollingworth ở Rochdale, Greater Manchester hồi tháng 8 năm ngoái. Theo phát hiện thì quái vật này có bộ hàm cực kỳ rộng, răng nhọn sắc và có chiều dài gần một mét rưỡi.
Quái vật Roch Ness. Quái vật Roch Ness được tìm thấy trôi dạt trên bờ hồ Hollingworth ở Rochdale, Greater Manchester hồi tháng 8 năm ngoái. Theo phát hiện thì quái vật này có bộ hàm cực kỳ rộng, răng nhọn sắc và có chiều dài gần một mét rưỡi.  
 New Zealand Globster. New Zealand Globster là một con quái vật ăn thịt không rõ nguồn gốc, trôi dạt vào bờ biển Muriwai, ở phía tây của đảo Bắc, gần Auckland, vào năm 1968. Theo quan sát, quái vật này dài 9m, cao 2,4m, kích thước khá lớn, nổi bật với bộ tóc rũ bù xù.
New Zealand Globster. New Zealand Globster là một con quái vật ăn thịt không rõ nguồn gốc, trôi dạt vào bờ biển Muriwai, ở phía tây của đảo Bắc, gần Auckland, vào năm 1968. Theo quan sát, quái vật này dài 9m, cao 2,4m, kích thước khá lớn, nổi bật với bộ tóc rũ bù xù.  
 Quái vật Montauk. Quái vật Montauk là một sinh vật đột biến được tìm thấy trôi dạt trên bờ biển New York, năm 2008. Nó là một trong những minh chứng điển hình cho đột biến sinh vật biển, vừa mang hình thái của rùa, gấu trúc, chuột nước, trông nó rất kỳ dị.
Quái vật Montauk. Quái vật Montauk là một sinh vật đột biến được tìm thấy trôi dạt trên bờ biển New York, năm 2008. Nó là một trong những minh chứng điển hình cho đột biến sinh vật biển, vừa mang hình thái của rùa, gấu trúc, chuột nước, trông nó rất kỳ dị.  
 Hebrides BLOB. Xác sinh vật biển kỳ lạ này có tên là Hebrides BLOB được tìm thấy trên bãi biển Benbecula, Scotland vào năm 1998 do bà Whitts phát hiện. Bà mô tả: “nó có chiều dài 4m, một cơ thể có rất nhiều lông, có thịt hai bên lưng và một bộ phận lồi cao lên rất giống phần đầu.
Hebrides BLOB. Xác sinh vật biển kỳ lạ này có tên là Hebrides BLOB được tìm thấy trên bãi biển Benbecula, Scotland vào năm 1998 do bà Whitts phát hiện. Bà mô tả: “nó có chiều dài 4m, một cơ thể có rất nhiều lông, có thịt hai bên lưng và một bộ phận lồi cao lên rất giống phần đầu.  
 Quái vật Beast of Tenby mang hình thái kinh dị, đáng sợ, tìm thấy tại Tenby, xứ Wales vào năm 2013. Theo mô tả thì quái vật này có phần đầu giống ngựa, có bờm, nhìn kỹ thì móng vuốt rất giống móng của gấu và phần cơ thể thì y hệt cơ thể của lợn. Và cơ thể quái vật này đang trong quá trình phân hủy.
Quái vật Beast of Tenby mang hình thái kinh dị, đáng sợ, tìm thấy tại Tenby, xứ Wales vào năm 2013. Theo mô tả thì quái vật này có phần đầu giống ngựa, có bờm, nhìn kỹ thì móng vuốt rất giống móng của gấu và phần cơ thể thì y hệt cơ thể của lợn. Và cơ thể quái vật này đang trong quá trình phân hủy.  
 Quái vật ST AUGUSTINE. Quái vật ST AUGUSTINE trôi dạt vào bãi biển St Augustine ở Florida vào năm 1896, nó dài 5,4 m và nặng gần năm tấn. Hình hài của nó cực kỳ khó nhận dạng hay suy đoán, nhiều chuyên gia cho rằng, nó có thể là xác của một dòng họ cá nhà táng xa xôi nào đó.
Quái vật ST AUGUSTINE. Quái vật ST AUGUSTINE trôi dạt vào bãi biển St Augustine ở Florida vào năm 1896, nó dài 5,4 m và nặng gần năm tấn. Hình hài của nó cực kỳ khó nhận dạng hay suy đoán, nhiều chuyên gia cho rằng, nó có thể là xác của một dòng họ cá nhà táng xa xôi nào đó.  
 Quái vật BERMUDA BLOB. Quái vật BERMUDA BLOB trôi dạt vào bờ biển Bermuda vào năm 1988, trông nó rất giống một cây lau nhà, nhiều chuyên gia cho rằng đây là một phần xác của loài cá nhà táng đặc biệt nào đó.
Quái vật BERMUDA BLOB. Quái vật BERMUDA BLOB trôi dạt vào bờ biển Bermuda vào năm 1988, trông nó rất giống một cây lau nhà, nhiều chuyên gia cho rằng đây là một phần xác của loài cá nhà táng đặc biệt nào đó.  

Nguồn: Kiến Thức
Bình luận
vtcnews.vn