Bị lừa trói tay, bịt mắt, mất luôn đời con gái

Pháp luậtChủ Nhật, 22/07/2012 11:12:00 +07:00

(VTC News) - Lừa dạy võ bằng cách "trói tay, bịt mắt", gã yêu râu xanh đã cướp luôn đời con gái của thiếu nữ nhẹ dạ.

(VTC News) - Lừa dạy võ bằng cách "trói tay, bịt mắt", gã yêu râu xanh đã cướp luôn đời con gái của thiếu nữ nhẹ dạ.

Sáng ngày 22/7, VKSND TP Vị Thanh (An Giang) cho biết đã chuyển hồ sơ với cáo trạng sang tòa án cùng cấp truy tố Đỗ Ngọc Hữu Nghĩa (18 tuổi), ngụ phường 7, TP Vị Thanh (Hậu Giang) về tội “hiếp dâm”.

Theo khoản 4 điều 111 Bộ Luật hình sự quy định tội “hiếp dâm” người chưa thành niên thì bị phạt 5-10 năm tù.

Nạn nhân của nghĩa là thiếu nữ 17 tuổi quê huyện Vị Thủy (Hậu Giang).

Dù mới quen nhưng sáng ngày 3/3 Hoa đã lên xe để Nghĩa chở về nhà dạy võ.

Thấy nhà không có ai, Nghĩa dụ cô gái rằng sẽ hướng dẫn cách tự tháo dây khi bị bịt mắt, trói tay ra sau.

Vậy là Hoa để Nghĩa thực hiện trót lọt ý đồ đen tối vì khi cô gái bị trói, gã thanh niên mới lớn đã đẩy nạn nhân vào phòng riêng rồi thực hiện hành vi đồi bại.

Trên đường đưa về, Nghĩa ghé tiệm thuốc tây mua thuốc ngừa thai cho Hoa uống và dặn đừng kể ai nghe.

Tuy nhiên, chiều cùng ngày cô gái đã thuật lại vụ việc khi bị mẹ truy vấn vì thấy Hoa có biểu hiện bất thường về tâm lý.

3 ngày sau vụ việc gia đình nạn nhân báo đến Công an huyện Vị Thủy và hồ sơ được chuyển về Công an TP Vị Thanh điều tra theo thẩm quyền.

Ái Nam
Bình luận
vtcnews.vn