Bị ‘lên lớp’, dùng hóa chất đốt người

Thời sựThứ Năm, 17/05/2012 05:57:00 +07:00

(VTC News) - Chưa hả cơn giận, Lý chạy xuống buồng dưới, xách lên một lọ chất lỏng, mở nắp, tạt thẳng vào người ông Đồ rồi nhanh tay bật lửa đốt.

(VTC News) - Bị ‘lên lớp’, Lý quay sang ‘xách mé’ ông Đồng thậm tệ. Chưa hả cơn giận, Lý chạy xuống buồng dưới, xách lên một lọ chất lỏng, mở nắp, tạt thẳng vào người ông Đồng rồi nhanh tay bật lửa đốt.

Tối ngày 16/5, cơ quan chức năng huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên cho biết: đang điều tra việc chị Lê Thị Lý (ngụ tại xã Hòa Thành, huyện Đông Hòa) ngang nhiên tạt hóa chất, châm lửa đốt vợ chồng người bác ruột Lê Đồng và vợ Nguyễn Thị Nhị, cùng 62 tuổi, cùng ngụ tại xã Sơn Thành Đông, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên.

Vụ việc trên xảy ra vào khoảng 14h30 chiều cùng ngày khiến mọi người hết sức phẫn nộ.

Trước đó, vào lúc 13h30 ngày 16/5, ông Lê Đồng và bà Nguyễn Thị Nhị đi ăn đám giỗ tại nhà một người bà con ở xã Hòa Thành. Khoảng một tiếng sau, vợ chồng ông Đồng sang nhà bà Bùi Thị Phước (em dâu ông Đồng), ngụ tại xã Hòa Thành, huyện Đông Hòa nhằm mục đích làm trung gian hòa giải cuộc tranh chấp đất đai giữa bà Phước và con gái Lê Thị Lý.

Trong lúc nói chuyện tay ba, giữa bà Phước và Lý liên tục xảy ra những cuộc tranh cãi quyết liệt. Thấy Lý hỗn láo, dám lớn tiếng quát tháo, cãi lời mẹ, ông Đồng liền lên giọng bề trên để khuyên can ‘con cháu’.

Vợ chồng ông Lê Đồng, Nguyễn Thị Nhị đang điều trị vết bỏng tại bệnh viện

Bị ‘lên lớp’, Lý quay sang ‘xách mé’ ông Đồng thậm tệ. Chưa hả cơn giận, Lý chạy xuống buồng dưới, xách lên một lọ chất lỏng (chưa xác định được thành phần bên trong) rồi mở nắp, tạt thẳng vào người ông Đồng rồi nhanh tay bật lửa đốt.

Thấy chồng giãy giụa, đau đớn bà Nhị từ ngoài chạy vào dập lửa thì bị Lý dùng tay giữ lại. Sau đó Lý tiếp tục tạt hóa chất, đốt luôn bà Nhị. Thấy vậy, mọi người xung quanh lập tức lao đến, dùng mọi thứ có thể để dập ngọn lửa đang cháy phừng phừng trên người vợ chồng ông Đồng trong khi thị Lý tìm mọi cách để ngăn cản.

Do bị bỏng quá nặng nên vào lúc 15h30, vợ chồng ông Lê Đồng được chuyển xuống khoa Ngoại chấn thương, Bệnh viện Đa khoa Phú Yên để tiếp tục điều trị. Theo hồ sơ bệnh án, ông Lê Đồng bị bỏng đến 45% diện tích cơ thể, tập trung phần đầu, mặt, cổ, lưng; còn bà Nguyễn Thị Nhị bị bỏng 7%, chủ yếu ở cánh tay.

Hiện Công an xã Hòa Thành, huyện Đông Hòa đang tiến hành làm việc với bà Lê Thị Lý để xác định hành vi đốt người nói trên.

Hoàng Vân

Bình luận
vtcnews.vn