Bị hàng xóm lấy xăng đốt nhà, 2 thai phụ la hét trong biển lửa

Pháp luậtThứ Bảy, 19/03/2016 01:16:00 +07:00

Xảy ra mâu thuẫn với hàng xóm, Phước ra cây xăng mua 20 lít xăng vào nhà bà Phước châm lửa đốt khiến 2 thai phụ cùng con nhỏ bị kẹt trong đám cháy la hét.

Xảy ra mâu thuẫn với hàng xóm, Phước ra cây xăng mua 20 lít xăng vào nhà bà Phước châm lửa đốt khiến 2 thai phụ cùng con nhỏ bị kẹt trong đám cháy la hét.

Ngày 19/3, Công an thị xã Long Khánh (Đồng Nai) cho biết đã ra quyết khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Phước (ngụ tại khu phố 1, phường Xuân Trung, thị xã Long Khánh) để điều tra về hành vi Giết người.

Mâu thuẫn, vác xăng, đốt nhà hàng xóm, 2 thai phụ, xuýt chết cháy
Ngôi nhà bị cháy. Ảnh: T.D 

Cơ quan này cũng lập hồ sơ, chuyển vụ án lên Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Theo Công an Long Khánh, 2 tuần trước, do có mâu thuẫn với con trai của bà Nguyễn Thị Phước cùng khu phố nên Phước mua 20 lít xăng, chuẩn bị 3 chai thủy tinh làm bom xăng rồi chở đến nhà bà Phước để giải quyết mâu thuẫn.

Khi đến nơi, thanh niên ôm can 20 lít chạy vào nhà nạn nhân rồi đổ chất gây cháy ra khắp phòng. Thấy vậy, chủ nhà đến khuyên can nhưng Phước rút dao dọa chém. Tiếp đó, người này đốt bom xăng rồi ném vào phòng khiến lửa bùng cháy dữ dội.

Lửa bốc cao khiến 2 người con dâu của bà Phước đang mang thai cùng 2 cháu nhỏ bị kẹt ở trong. Những người có mặt tại hiện trường tìm cách chế ngự đám cháy, cứu các nạn nhân.

Mâu thuẫn, vác xăng, đốt nhà hàng xóm, 2 thai phụ, xuýt chết cháy
Phước châm lửa đốt làm 2 thai phụ cùng con nhỏ bị mắc kẹt trong nhà. Ảnh: T.D 

Nguyễn Ngọc Phước cũng bị người dân khống chế, bắt giao công an xử lý. Cơ quan điều tra xác định, nghi can dùng dao đe dọa những người can ngăn là muốn thực hiện bằng được hành vi.

Khi lửa cháy dữ dội, 4 nạn nhân bị kẹt lại trong nhà bị đe dọa tính mạng. Vụ việc có tính chất nghiêm trọng nên Công an thị xã Long Khánh quyết định khởi tố nghi can về hành vi Giết người.

Nguồn: Ngọc An (Zing.vn)
Bình luận
vtcnews.vn