Bị hàng trăm cảnh sát truy bắt, các 'quái xế' nháo nhào bỏ chạy

Pháp luậtChủ Nhật, 12/06/2016 13:19:00 +07:00

Khoảng 2h sáng 12/6, hàng trăm thanh niên tụ tập, chặn quốc lộ 1A đoạn đường dẫn cầu Cần Thơ, phía bờ Vĩnh Long tổ chức đua xe trái phép.

Đêm 11, rạng sáng 12/6, Đội tuần tra dẫn đoàn huy động hàng chục chiến sĩ phối hợp với nhiều lực lượng tổ chức ngăn chặn, bắt giữ nhóm thanh niên đua xe trái phép sau khi nhận được tin báo của người dân.

Phát hiện cảnh sát, cả trăm thanh niên nhốn nháo điều khiển phương tiện bỏ chạy. Lực lượng cảnh sát nhanh chóng triển khai lực lượng, phương án truy đuổi và khống chế thành công 41 người cùng 41 phương tiện xe máy đưa về trụ sở lập biên bản vi phạm. Nhiều thanh niên tham gia đua xe và cổ vũ trong lúc tháo chạy đã vứt bỏ cả phương tiện thoát thân.

Các thanh niên tụ tập cổ vũ, tham gia đua xe trái phép được đưa về trụ sở Công an xử lý. Ảnh Minh Anh. 

Thiếu úy Trần Minh Hoàng, quyền Đội trưởng đội tuần tra dẫn đoàn (PC67) Công an TP Cần Thơ cho biết, tuyến đường dẫn cầu Cần Thơ bị nhóm thanh niên này chặn một đoạn gần 500 mét để tổ chức đua xe, từ hướng Cần Thơ đi Vĩnh Long và ngược lại.

Nhiều phương tiện xe tải, xe khách lưu thông qua cầu Cần Thơ cũng bị nhóm thanh niên này chặn lại để lấy đường đua xe. Qua làm việc, Phòng Cảnh sát giao thông đã lập biên bản vi phạm và xác định được một số thanh niên đua xe trái phép.

“Các phương tiện, thanh niên tham gia đua xe cơ quan chức năng sẽ ra quyết định tịch thu phương tiện và xử phạt hành chính với số tiền từ 10 đến 20 triệu đồng/trường hợp. Trường hợp tham gia cổ vũ bị xử phạt hành chính khoảng 1,5 triệu đồng và có biện pháp giáo dục, răn đe”, thiếu úy Hoàng nói.

Phương tiện được độ lại để đua xe bị tạm giữ. Ảnh Minh Anh 

Liên tiếp thời gian qua, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an TP Cần Thơ đã phát hiện bắt giữ hàng loạt các vụ tụ tập, tổ chức đua xe trái phép trên cầu Cần Thơ. Chủ tịch UBND Cần Thơ Võ Thành Thống đã chỉ đạo lực lượng Công an TP xử lý thật nghiêm, truy tới cùng những thanh niên vi phạm, bảo vệ sự bình yên cho nhân nhân.

“Đua xe trái phép là loại tội phạm nguy hiểm, cần phải xử lý thật nghiêm để răn đe, giáo dục”, ông Thống nhấn mạnh.

Hai "quái xế" đua xe bị tạm giữ cùng phương tiện. Ảnh Minh Anh 

Lãnh đạo UBND TP Cần Thơ đã biểu dương, ghi nhận thành tích của lực lượng CSGT trong việc truy bắt, xử lý các thanh niên tham gia tụ tập cổ vũ và đua xe trái phép.

Theo lãnh đạo thành phố, việc truy bắt, ngăn chặn kịp thời các vụ việc đua xe trái phép rất đáng được ghi nhận. Bởi lẽ các đối tượng này rất háo thắng, ngang ngược và hống hách.

Việc truy bắt các trường hợp tham gia đua xe trái phép cũng rất nguy hiểm, đòi hỏi sự quyết tâm cao, lòng dũng cảm. Thậm chí, trong lúc làm nhiệm vụ không khéo có thể ảnh ưởng đến tính mạng của người thực thi nhiệm vụ.

Video: Rụng rời xem cảnh tai nạn khi đua xe

 

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn