Bị giật 1.000 viên đá quý giá 1,5 tỷ đồng

Pháp luậtThứ Tư, 30/07/2014 07:19:00 +07:00

(VTC News) - Vừa quay vào tiệm vàng tìm chìa khóa, vợ chồng chủ tiệm vàng bạc đá quý bị một thanh niên giật phăng túi đá quý trị giá gần 1,5 tỷ đồng.

(VTC News) - Vừa quay vào tiệm vàng tìm chìa khóa, vợ chồng chủ tiệm vàng bạc đá quý bị một thanh niên giật phăng túi đá quý trị giá gần 1,5 tỷ đồng.

Ngày 29/9, công an phường 7 (Q. Gò Vấp, TP.HCM) xác nhận đã chuyển hồ sơ cướp túi đá quý trị giá gần 1,5 tỷ đồng xảy ra trước cửa hàng vàng bạc Kim Long Bảo trên đường Nguyễn Văn Nghi (phường 7, Q. Gò Vấp) lên công an quận thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.

Hiện trường nơi vợ chồng chủ tiệm vàng bạc đá quý bị một thanh niên giật phăng túi đá quý trị giá gần 1,5 tỷ đồng.
Trước đó, công an phường 7 cho biết, khoảng 13h ngày 28/7, lực lượng chức năng tiếp nhận đơn trình báo từ anh Nguyễn Thành Nghĩa (SN 1977) và chị Trần Thị Quỳnh Uyên (SN 1971) về việc bị hai đối tượng giật mất túi nilon chứa gần 1.000 viên đá quý tổng trị giá gần 1, 5 tỷ đồng.

Theo trình báo, hai vợ chồng này mang túi đá quý đến cửa hàng vàng bạc Kim Long Bảo để bán và chỉ bán được một vài món đồ với trị giá gần 20 triệu đồng, số còn lại anh Nghĩa treo trước xe SH để chị Uyên giữ.

Trong lúc anh Nghĩa quay lại tiệm vàng Kim Long Bảo để tìm chìa khóa xe, bất ngờ một thanh niên mặc áo xanh nhạt lao tới giật túi nilon chứa đá quý rồi nhảy lên xe cùng đồng bọn tháo chạy.

 Số đá quý bị cướp là những mặt hàng đang bày bán trong tiệm đá quý của ông Nghĩa

Sự việc xảy ra rất nhanh, anh Nghĩa chưa kịp hô hoán thì hai đối tượng đã tháo chạy xa với tốc độ rất cao.

Ngay sau đó, anh Nghĩa cùng vợ đến công an trình báo sự việc. Tiếp nhận tin báo, công an phường 7 đã xuống hiện trường lập biên bản và lấy lời khai các nhân chứng. Sau khi hoàn tất hồ sơ ban đầu, công an phường 7 đã chuyển lên cho công an quận thụ lý theo đúng thầm quyền.

Hiện vụ việc đang được làm rõ.

Triệu Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn