Bị đánh chết vì mắng người khác tè bậy

Pháp luậtThứ Sáu, 29/11/2013 08:00:00 +07:00

(VTC News)- Thấy Ánh tè bậy, ông Trung mắng liền bị Ánh rủ thêm 3 người khác hành hung nạn nhân đến chết.

(VTC News)- Thấy Ánh tè bậy, ông Trung mắng liền bị Ánh rủ thêm 3 người khác hành hung nạn nhân đến chết.

Ngày 28/11, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân Tối cao tại TP.HCM quyết định bác bỏ kháng cáo xin giảm án của các bị cáo trong vụ hành hung ông Cao Văn Trung (sinh năm 1953) làm bảo vệ.

TP.HCM, tè bậy, bảo vệ, mắng, tòa án, phúc thẩm, bác bỏ, kháng cáo
Bị cáo Nguyễn Minh Ánh bị tuyên án tử hình
Theo đó, tòa tuyên phạt Nguyễn Minh Ánh (tự Đẩu, sinh năm 1987) mức án tử hình tổng hợp cho cả hai tội “giết người” và “cố ý gây thương tích”.

Ngoài ra, tòa cũng tuyên phạt bị cáo Huỳnh Thanh Ti (sinh năm 1992) mức án 18 năm 9 tháng tù. Là đồng phạm góp phần gây nên cái chết thảm thương của nạn nhân, Nguyễn Trọng Nghĩa (sinh năm 1994) bị tuyên án tù chung thân và Lê Trường An (sinh năm 1993, cùng ngụ Tây Ninh) bị xử 16 năm tù cùng về tội “giết người”.

Theo bản án sơ thẩm, khoảng 10h ngày 13/5/2012, Nguyễn Minh  Ánh (SN 1988, ngụ H.Hòa Thành, Tây Ninh) làm phụ hồ cho công trình xây dựng trường THCS Long Khánh (H.Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) đang đi tiểu gần nơi ông Cao Văn Trung (là bảo vệ công trình) đang nằm ngủ.

Liền đó, ông Trung đến mắng Ánh nên cả hai đã xảy ra cự cãi dữ dội.

Sau cuộc cự cãi, đến chiều cùng ngày, Ánh rủ 3 người khác gồm Trọng Nghĩa, ThanhTi và Lê Trường An đi uống rượu ở quán nhậu phía sau công trình. Sẵn có hơi men, Ánh kể lại sự việc rồi sau đó cả 4  người rủ nhau đi tính sổ với với ông.

Khoảng 23h , Ánh, Nghĩa và Ti lấy 3 khúc cây tràm làm hung khí, còn An đi tay không tới nơi ông Trung đang nằm ngủ.

Nghĩa cầm khúc cây đánh vào người ông Trung. Bị đánh bất ngờ ông Trung vùng dậy tháo chạy và kếu cứu. Nghe tiếng kêu cứu thảm thiết của nạn nhân, anh Lã Văn Tú (bảo vệ công trình) đã chạy đến can ngăn thì bị Ti bị đánh trọng thương phải tháo chạy.

Riêng ông Trung đã bị Ánh, Nghĩa và An truy đuổi, hành hung đến chết. Gây án xong cả nhóm tháo chạy khỏi hiện trường.

Đến sáng hôm sau, Ti, Nghĩa và Ánh ra công an đầu thú. Từ lời khai của những tên này, công an bắt giữ An ngay sau đó.

Tại phiên xử sơ thẩm, TAND tỉnh Tây Ninh đã tuyên phạt Ánh tử hình, An 18 năm 9 tháng tù giam cùng về 2 tội Giết người và Cố ý gây thương tích. Nghĩa tù chung thân, An 16 năm tù cùng về tội Giết người.

Thấy mức án nặng nên sau đó các bị cáo làm đơn kháng cáo. Tuy nhiên, tại phiên Tòa Phúc thẩm do TAND Tối cao tại TP.HCM tổ chức các bị cáo không đưa ra được các tình tiết giảm nhẹ nào.

HĐXX xét thấy hành vi gây án của các bị cáo quá dã man, xem thường pháp luật và tính mạng của người khác nên quyết định bác bỏ kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm.

Phạm Nguyễn

Bình luận
vtcnews.vn