Bị can cướp giật chết trong thời gian bị tạm giam

Pháp luậtThứ Sáu, 13/04/2012 12:07:00 +07:00

(VTC News) - Đang bị tạm giam, bị can Vũ bất ngờ có biểu hiện sùi bọt mép sau đó tử vong tại bệnh viện.

(VTC News) - Đang bị tạm giam, bị can Vũ bất ngờ có biểu hiện sùi bọt mép sau đó tử vong tại bệnh viện.

Thời gian qua trên địa bàn huyện Nam Đàn (Nghệ An) xảy ra nhiều vụ cướp giật tài sản của người tham gia giao thông. Tình trạng này đã gây nên bức xúc cho dư luận và nhiều bị hại đã phản ánh lên cơ quan điều tra.

Trước tình hình trên, Công an huyện Nam Đàn đã xác lập ban chuyên án để đấu tranh và truy bắt được 7 đối tượng liên quan. Chúng gồm Bùi Hữu Vũ (SN 1993), Nguyễn Văn Toàn (SN 1974), Lê Xuân Công (SN 1991), Nguyễn Văn Chiến (SN 1991), Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1991), Hoàng Vĩnh Lập (SN 1992), Lê Văn Khánh (SN 1994); tất cả cùng trú tại xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận thực hiện một số vụ cướp giật trên địa bàn các huyện Nam Đàn, Thanh Chương, Hưng Nguyên, TP Vinh (Nghệ An) và Hà Tĩnh. Sự việc ngay sau đó được khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 7 đối tượng nói trên về hành vi "cướp giật tài sản".

Công an huyện Nam Đàn thông tin ban đầu về vụ việc 

Đến khoảng 0 giờ 40 phút ngày 11/4, cán bộ trực nhà tạm giữ phát hiện bị can Bùi Hữu Vũ có biểu hiện bất thường, sùi bọt mép, gọi hỏi không có phản ứng. Lập tức cán bộ công an đã đưa bị can đến bệnh viện cấp cứu. Khoảng 2 giờ cùng ngày, Vũ tử vong không rõ nguyên nhân.

Trao đổi về sự việc này, Thượng tá Lê Khắc Thuyết - Trưởng Công an huyện Nam Đàn cho biết, hiện các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Nghệ An đang điều tra làm rõ vụ việc. Khi có kết luận cuối cùng sẽ thông báo để dư luận rõ.

Hồng Thắng


Bình luận
vtcnews.vn