Bị bắt nạt, nữ sinh lớp 10 rút dao đâm chết bạn

Pháp luậtThứ Năm, 02/09/2010 06:22:00 +07:00

Khoảng 17 giờ 15 phút ngày 31/9, một nữ sinh lớp 10 ở huyện Krông Bông (Đắk Lắk) đã đâm chết một bạn gái cùng trường vì… bị bắt nạt nhiều lần.

Khoảng 17 giờ 15 phút ngày 31/9, một nữ sinh lớp 10 ở huyện Krông Bông (Đắk Lắk) đã đâm chết một bạn gái cùng trường vì… bị bắt nạt nhiều lần.

Chiều hôm đó, Nguyễn Hoàng Kim Hoa (SN 1995, học sinh lớp 10 A11 Trường THPT Krông Bông, thị trấn Krông Kma, huyện Krông Bông) đang trên đường về nhà thì xảy ra xô xát tại hoa viên của thị trấn với một nhóm bạn nữ khoảng 8-10 người do Hà Vũ Thúy Quỳnh (SN 1993, học sinh lớp 12 B2 cùng trường) cầm đầu.
 
Được một số người lớn can ngăn, Hoa đã lên xe đạp về nhà và khi đi đến gần nghĩa trang huyện (cách trường khoảng 2 km), nhóm bạn nói trên lại tiếp tục lấy xe máy đuổi theo chặn đánh tiếp. Hoa đã rút dao gọt hoa quả thủ sẵn trong người đâm Quỳnh trúng ngực làm Quỳnh gục ngay tại chỗ.
   
Dù đã được người dân gần đó đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Krông Bông, nhưng Quỳnh vẫn không qua khỏi. Vụ việc đang được Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Người lao động
Bình luận
vtcnews.vn