Bí ẩn đội quân đất nung của Tần Thủy Hoàng

Thế giớiThứ Hai, 11/06/2012 01:42:00 +07:00

(VTC News)- Các nhà khảo cổ Trung Quốc đã phát hiện thêm hàng trăm chiến binh đất nung trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng.

(VTC News)- Mới đây, các nhà khảo cổ Trung Quốc đã phát hiện thêm hàng trăm chiến binh đất nung tại hầm mộ số 1 của lăng mộ Tần Thủy Hoàng.

Lăng mộ Tần Thủy Hoàng nằm ở phía Bắc núi Ly Sơn, thuộc tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc), cách Tây An 50 km về phía Đông.

Năm 1974, các nhà khảo cổ khai quật 8.000 tượng đất sét gồm có quan văn, quan võ, binh lính và ngựa ở đường hầm Binh Mã Dũng số 1 của Lăng mộ Tần Thủy Hoàng.

Năm 1994, họ tiếp tục khai quật đường hầm số 2. Đây được coi là "tinh hoa trong tinh hoa" của Binh mã dũng, chứa đựng trận thế kị binh và các cung thủ với các tư thế bắn tạo hình phong phú, tính nghệ thuật cao.

Khuôn mặt một chiến binh đất nung biến màu

 Các nhà khảo cổ học đang khai quật các chiến binh đất nung

Lăng mộ này được coi là một trong những hình ảnh thu nhỏ hoàn hảo của đế chế Tần Thủy Hoàng tọa lạc phía Bắc núi Lệ, huyện Lâm Đồng tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc.

Tần Thủy Hoàng là vị vua có công thống nhất 7 phe phái đang tranh giành và thành lập nhà Tần năm 221 trước công nguyên.

Ông cũng là người có công vĩ đại trong việc xây dựng một trong 7 kì quan của thế giới cổ đại – Vạn lí trường thành.

 

Một nhân viên khảo cổ đang kiểm tra thi thể chiến binh đất nung mất đầu

 

 

 

 

 Nhiều chiến binh đất nung còn nguyên vẹn sau khi khai quật

Tấm khiên của các chiến binh đất nung

 

Những chiến binh được làm từ đất nung tồn tại hàng nghìn năm

Những chiến binh đất nung mất đầu

Những khối đất nung vợ vụn theo thời gian

Đỗ Hường

 

Cực nóng, cực độc, cực ấn tượng về Euro 2012

Xem thêm tại đây

 

Bình luận
vtcnews.vn