Bết bát SEA Games, Việt Nam vẫn trên Thái Lan 5 bậc

Thể thaoThứ Sáu, 17/01/2014 09:26:00 +07:00

(VTC News) - Thi đấu khá tồi ở SEA Games 27 nhưng bóng đá Việt Nam vẫn được FIFA đánh giá cao hơn nền bóng đá số 1 khu vực - Thái Lan

(VTC News) - Thi đấu khá tồi ở SEA Games 27 nhưng bóng đá Việt Nam vẫn được FIFA đánh giá cao hơn nền bóng đá số 1 khu vực - Thái Lan.


SEA Games 27, sân chơi số 1 của khu vực trong năm 2013 đã chứng kiến một bước lùi lớn của bóng đá Việt Nam. Lần đầu tiên sau 12 năm, chúng ta bị loại ngay từ vòng bảng. Điều đáng nói, lối chơi của U23 Việt Nam là khá nhạt nhòa và gần như không có nét gì đặc sắc.

Bóng đá Việt Nam vẫn được FIFA xếp trên Thái Lan 

Tuy nhiên, thành tích bết bát ấy lại không có nhiều ảnh hưởng tới thứ hạng của Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA. Dường như, LĐBĐ thế giới không mấy để tâm đến sân chơi của các cầu thủ trẻ, và SEA Games vẫn như trước đây, không được coi là 1 giải đấu chính thức của FIFA.

Theo công bố mới nhất từ cơ quan bóng đá quyền lực nhất hành tinh, Việt Nam vẫn xếp thứ 3 khu vực (hạng 143), sau Philippines (hạng 127) và Myanmar (hạng 129). Thậm chí, chúng ta còn đứng trên Thái Lan 5 bậc khi đội bóng xứ chùa vàng chỉ đứng hạng 148.

Tại khu vực Đông Nam Á, các thứ hạng tiếp theo lần lượt là Singapore (hạng 149), Lào (hạng 153), Malaysia (hạng 154), Indonesia (hạng 161), Campuchia (hạng 189), Brunei và Đông Timor (cùng hạng 190).

So với tháng 12/2013, Việt Nam thậm chí còn tăng 1 bậc (từ 144 lên 143). Cùng chung niềm vui với Việt Nam còn có Myanmar và Singapore, mỗi đội này đã tăng 1 bậc. Trái lại, Thái Lan và Malaysia lại cùng giảm 2 bậc, 

Ở tốp đầu, thứ tự các đội tuyển vẫn được giữ nguyên so với thời điểm cách đây 1 tháng. Dẫn đầu tiếp tục là Tây Ban Nha. Tiếp sau là Đức, Argentina, Colombia, Bồ Đào Nha, Uruguay, Italia, Thụy Sĩ, Hà Lan và Brazil.

Một số đội bóng có sự nhảy vọt về thứ hạng là Saudi Arabia (hạng 73, tăng 14 bậc), Ai Cập (31, tăng 10 bậc), Nam Phi (54, tăng 8 bậc), UAE (63, tăng 8 bậc), Belize (152, tăng 7 bậc), Oman (79, tăng 6 bậc) và Mali (40, tăng 5 bậc). 

Giang Hương
Bình luận
vtcnews.vn