Bệnh viện 50 triệu USD bỏ hoang giữa tâm bão sốt xuất huyết ở Hà Nội

Bất động sảnThứ Tư, 23/08/2017 08:04:00 +07:00

Các bệnh viện đang quá tải vì dịch sốt xuất huyết nhưng ngay giữa Hà Nội vẫn tồn tại 1 bệnh viện trị giá 50 triệu USD đã bỏ hoang hơn 10 năm.

Dưới đây là hình ảnh bệnh viện 50 triệu USD bỏ hoang nhiều năm nay giữa trung tâm Hà Nội:

1

Bệnh viện quốc tế Hoa Kỳ (Hà Nội) được cấp phép vào năm 1997, với tổng vốn 50 triệu USD do tập đoàn Keystone Invest (Hoa Kỳ) làm chủ đầu tư. Dự án nằm ở trung tâm quận Cầu Giấy, mặt trước nhìn ra hồ Nghĩa Tân, xung quanh là khu dân cư, có vị trí đắc địa, là khu đất "vàng".

2

Tổng diện tích xây dựng bệnh viện là 27.000 m2 với 300 giường, từng được kỳ vọng là bệnh viện quốc tế 5 sao, với trang thiết bị hiện đại, phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của người dân Hà Nội, giúp giảm tải cho các bệnh viện lớn.

3 3

Do vướng khâu giải phóng mặt bằng, năm 2006 dự án mới được khởi công xây dựng, tòa nhà đã hoàn thiện phần thô nhưng bị bỏ hoang kể từ đó. Bảng tên của bệnh viện đã không còn nguyên vẹn theo thời gian.

4 3

Theo người dân sống quanh khu vực, công trình vẫn có vài ba công nhân ra vào nhưng máy móc không hoạt động.

5 5

Hàng rào quây xung quanh công trình, bảo vệ không cho người lạ vào bên trong.

6 5

Camera được lắp xung quanh tòa nhà để tiện bảo vệ trong hoàn cảnh khu vực này luôn "đìu hiu, cô quạnh".

7 7

 

8 7

Vật liệu ngổn ngang, nhiều lớp kính đã bong tróc, không còn nguyên vẹn.

9 9

"Thi gan cùng tuế nguyệt", nhiều thiết bị đã gỉ sét, hoen ố.

10 9

Mặt phía sau của công trình 50 triệu USD. Nhiều tầng chưa hoàn thành, hệ thống nước, điện không hoạt động.

Nguồn: VOV(Nguồn: VOV)
Bình luận
vtcnews.vn