Bên trong chiến hạm mang tên lửa của Ấn Độ có gì?

Thời sựThứ Tư, 05/06/2013 07:40:00 +07:00

(VTC News) – Các khu trục hạm lớp Sivalik hiện được xem là những “chiến hạm đỉnh cao” của lực lượng Hải quân Ấn Độ khi có cấu trúc kết hợp đặc điểm tàng hình.

(VTC News) – Lần đầu tiên, đội tàu khu trục với những chiến hạm mạnh mẽ nhất của lực lượng Hải quân Ấn Độ đã cập cảng thăm hữu nghĐà Nẵng.

Sáng 4/6, đội tàu khu trục Hải quân Ấn Độ gồm 4 chiến hạm: khu trục mang tên lửa dẫn đường INS SATPURA mang số hiệu F48 do đại tá Sudhir Gopalkrishna làm thuyền trưởng mang theo 400 sỹ quan và thủy thủ; tàu khu trục lớp Rajput INS RANVIJAY (D55) do Đại tá Vitthal Ram Peshwae làm thuyền trưởng mang theo 450 sỹ quan và thủy thủ; tàu hộ tống hạm INS KIRCH (P62) do Thiếu tá Satish M Shenai làm thuyền trưởng mang theo 170 sỹ quan và thủy thủ; và tàu hậu cần INS SHAKTI (A57) do Đại tá Raghunath K Nair làm thuyền trưởng mang theo 320 sỹ quan và thủy thủ đoàn.


INS SATPURA (F48)

Mạnh mẽ nhất trong đội tàu Hải quân Ấn Độ đến Đà Nẵng lần này là khu trục tàng hình INS SATPURA (F48). Chiến hạm INS SATPURA (F48) được đóng năm 2002, hạ thủy ngày 4/6/2004, chạy thử nghiệm trên biển năm 2009 và chính thức vào biên chế Hạm đội Hải quân Ấn Độ vào năm 2011.

Khu trục hạm INS SATPURA là một trong số những chiến hạm tàng hình thuộc lớp Sivalik do Ấn Độ tự nghiên cứu và chế tạo tại xưởng đóng tàu Mazagaon ở Mumbai.


khu trục, chiến hạm, hải quân, Ấn Độ, Đà Nẵng
Bộ đôi khu trục tàng hình INS SATPURA (F48) và tàu khu trục tên lửa lớp Rajput INS RANVIJAY (D55) 

Các khu trục hạm lớp Sivalik hiện được xem là những “chiến hạm đỉnh cao” của lực lượng Hải quân Ấn Độ khi có cấu trúc kết hợp đặc điểm tàng hình và khung thân giữ nhiệt.

khu trục, chiến hạm, hải quân, Ấn Độ, Đà Nẵng
Hệ thống tên lửa và pháo hạm hạng nặng trên khu trục INS SATPURA (F48) 

INS SATPURA có chiều dài 143m, rộng 16,9m, lượng giãn nước 6.800 tấn và có thể di chuyển với tốc độ 32 hải lý/h. Sức mạnh của chiến hạm là hệ thống gồm 8 tên lửa hành trình chống tàu siêu âm BrahMos và tên lửa hành trình nối hạm Klub với tầm bắn hơn 200km; hệ thống tên lửa phòng không tầm trung Shtil-1 có tầm bắn 30km của Nga; hệ thống phòng không tầm thấp Barak-I của Israel và AK-630; pháo hạm 76mm.

Ngoài ra, tàu được trang bị radar MR-760 Fregat M2EM 3-D, 01 radar theo dõi trên không, các hệ thống giám sát ngầm quét mạng sóng âm HUMSA. Đặc biệt, chiến hạm được trang bị 2 máy bay trực thăng HAL Dhruv hoặc Sea King Mk 42B với khả năng chống ngầm khiến chiến hạm trở thành nổi ám ảnh đối với các đối thủ.

INS RANVIJAY (D55)

Khu trục lớp Rajput INS RANVIJAY (D55) có chiều dài 147m, rộng 15,8m, mớn nước 4,8m, lượng giãn nước 4.974 tấn. Tàu được trang bị 8 tên lửa hành trình chống tàu siêu thanh BrahMos có tầm bắn 300km; hệ thống tên lửa phòng không S-125M; pháo phòng không AK-630; pháo hạm 76mm; ngư lôi và rocket chống ngầm.

khu trục, chiến hạm, hải quân, Ấn Độ, Đà Nẵng
Tàu khu trục tên lửa INS RANVIJAY (D55) 

khu trục, chiến hạm, hải quân, Ấn Độ, Đà Nẵng
Hệ thống cũ khí dày đặc trên hạm INS RANVIJAY (D55) 

Ngoài ra, khu trục này
có khả năng hoạt động linh hoạt trên biển với tốc độ lên đến 35 hải lý/h nên khả năng tác chiến linh hoạt và phù hợp với mọi điều kiện địa hình.

INS KIRCH (P62) 


Không mạnh mẽ như 2 chiến hạm trước, nhưng tàu hộ tống INS KIRCH (P62) là niềm kiêu hãnh của Hải quân Ấn Độ khi khả năng tác chiến linh hoạt. Chiến hạm có chiều dài 91m, rộng 10,5m, mớn nước 4,5m, lượng giãn nước 1.460 tấn và có thể di chuyển với tốc độ 25 hải lý/h.

khu trục, chiến hạm, hải quân, Ấn Độ, Đà Nẵng
Tàu hộ tống hạm INS KIRCH (P62) trên vịnh Đà Nẵng 

Chiến hạm INS KIRCH được trang bị hệ thống gồm 16 tên lửa hành trình chống tàu cận âm Kh-35 Uran-E, tên lửa đối không tầm thấp Strela-2M, pháo phòng không AK-630 và pháo hạm 76,2mm.


INS SHAKTI (A57)


Không “phô trương” như các khu trục chiến đấu, tàu hậu cần INS SHAKTI (A57) là niềm tự hào của Hải quân Ấn Độ thi tàu sở hữu hệ thống thiết bị hậu cần hiện đại và khả năng chuyên chở thực phẩm, nước uống lên đến hơn 20.000 tấn.

khu trục, chiến hạm, hải quân, Ấn Độ, Đà Nẵng
Tàu hậu cần INS SHAKTI (A57 

Tàu hậu cần INS SHAKTI (A57)
có lượng giãn nước lên tới 27.550 tấn, cùng chiều dài 175m, rộng 25m, mớn nước 9,1m và có thể di chuyển với tốc độ 20 hải lý/h.

Bửu Lân

Bình luận
vtcnews.vn