Bến Tre: 13 tàu du lịch trên sông Tiền bị cháy rụi

Thời sựThứ Năm, 11/08/2016 21:14:00 +07:00

Lửa bùng lên từ tàu du lịch đang đậu tại cồn Phụng, trên sông Tiền, sau đó lan qua nhiều chiếc xung quanh, gây thiệt hại hơn 4,5 tỷ đồng.

 

Các tàu du lịch bị cháy rụi. Ảnh: Hồ Nam

Các tàu du lịch bị cháy rụi. Ảnh: Hồ Nam

Ngọn lửa bốc lên từ con tàu du lịch đậu tại bến của Công ty TNHH MTV du lịch Miền Tây, do bà Trần Thị Ngọc Hà (42 tuổi) làm giám đốc, trong khu vực cồn Phụng, huyện Châu Thành, Bến Tre, rạng sáng 11/8.

Lúc đó, có 24 tàu du lịch neo đậu san sát nhau. Xung quanh có 11 bè nuôi cá. Mọi người hô hào dập lửa nhưng bất thành. Đám cháy bùng dữ dội, lan qua các tàu kế bên.

Hàng chục Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Bến Tre cùng 2 xe cứu hỏa nhanh chóng đến hiện trường ứng cứu. 2 giờ sau đám cháy được dập tắt. Hỏa hoạn không thương vong, song đã thiêu rụi 13 tàu và 4 bè cá bị chìm.

Công ty du lịch tình nghi các con tàu này bị phóng hỏa. Ảnh: An Nam

Công ty du lịch tình nghi các con tàu này bị phóng hỏa. Ảnh: An Nam

Theo Công ty du lịch Miền Tây, các tàu bị cháy từ 44 đến 49 chỗ, mỗi chiếc khoảng 350 triệu đồng. Hỏa hoạn khiến hoạt động kinh doanh gặp khó khăn, nhiều hợp đồng đưa đón khách bị hủy. Họ tình nghi do cạnh tranh làm ăn nên có người đã phóng hỏa.

Nguyên nhân vụ cháy đang được Công an tỉnh Bến Tre điều tra, làm rõ.

Video cây xăng bốc cháy ngùn ngụt ở Quảng Ninh

(Nguồn: VnExpress )
Bình luận
vtcnews.vn