Bên phóng sinh, bên chích điện bắt lại

Thời sựThứ Hai, 11/08/2014 11:08:00 +07:00

Đủ loại thuỷ sản (cá, ếch, lươn…) vừa được thả xuống sông Sài Gòn thì ngay lập tức bị nhiều người đi xuồng máy chích điện đánh bắt.

Đủ loại thuỷ sản (cá, ếch, lươn…) vừa được thả xuống sông Sài Gòn thì ngay lập tức bị nhiều người đi xuồng máy chích điện đánh bắt.

Việc này đã diễn ra khá thường xuyên tại khu vực sông Sài Gòn đoạn giáp cơ sở 2 chùa Kỳ Quang 2 (P.Thạnh Lộc, Q.12, TP.HCM).

Đặc biệt, sáng 10/8, do là ngày lễ Vu Lan báo hiếu (rằm tháng 7) nên rất đông người từ nhiều nơi khác đến phóng sinh cá, ếch, lươn… tại đây.

Vẫn chích điện bắt cá dù có biển cấm. 

Dù tại khu vực thả cá có biển ghi rõ “Công an P.Thạnh Lộc Q.12 - Cấm chích điện, câu cá”, nhưng những thanh niên chích điện đánh bắt cá vẫn phớt lờ đánh, bắt trước sự chứng kiến của nhiều người.

 Một bên... phóng sinh, một bên... chích điện.
Một bên... phóng sinh, một bên... chích điện. 

Có 5 thanh niên đi trên 5  xuống máy, trên tay cầm cây vợt nối dây điện gắn với thiết bị kích điện và bình ắc quy.

 Nhiều ngươi chích điện bắt cá phóng sinh.
Nhiều ngươi chích điện bắt cá phóng sinh. 

Khi người dân vừa phóng sinh thì những thanh niên này đã dùng vợt  “xung điện” chích xuống nước khiến cá, ếch, lươn lớn nhỏ nổi lên mặt nước.

Sau đó các thanh niên này nhanh chóng vớt cá lên xuồng. Ước tính chỉ sau vài giờ mỗi thanh niên này bắt được hàng chục ký cá, ếch...

 Cá chích điện được vớt lên xuồng máy.
Cá chích điện được vớt lên xuồng máy.

Theo thầy Thích Quang Hòa ở chùa Kỳ Quang 2 (P.Thạnh Lộc, Q.12) việc một số người dùng điện đánh bắt cá xảy ra tại khu vực này đã nhiều năm nay, không chỉ ngày lễ mà ngay cả những ngày chủ nhật, khi có người thả cá phóng sinh.

Cơ quan chức năng địa phương đã tới kiểm tra, nhưng khi vắng cơ quan chức năng thì những người dùng điện đánh bắt cá lại hoạt động.

 Nhiều ngươi chích điện bắt cá phóng sinh.
Nhiều ngươi chích điện bắt cá phóng sinh.  

» Cá thoát chết từ trong bụng chim
» Ảnh: Bé Thiện Nhân phóng sinh đón khai giảng muộn

Theo TTO
Bình luận
vtcnews.vn