Bé trai năm ngày tuổi bị bỏ rơi giữa ngã ba KCN

Thời sựThứ Năm, 29/07/2010 07:32:00 +07:00

Một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi, tại khu vực ngã ba Khu công nghiệp Bắc Quảng Bình, thuộc phường Bắc Lý, TP. Đồng Hới, Quảng Bình.

Một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi, tại khu vực ngã ba Khu công nghiệp Bắc Quảng Bình, thuộc phường Bắc Lý, TP. Đồng Hới, Quảng Bình.

Ông Mai Xuân Việt - Tiểu khu trưởng tiểu khu 7, phường Bắc Lý, TP. Đồng Hới cho biết: Khoảng 19h30 ngày 27/9, một số người đi đường phát hiện thấy một bọc vải được bỏ ngay tại mép khu vực ngã ba khu công nghiệp Bắc Quảng Bình giáp với đường Phan Đình Phùng.

Lúc đầu mọi người tưởng là bọc rác nên không để ý, nhưng khi từ bọc vải phát ra tiếng khóc, thì mọi người vội dừng lại và phát hiện trong bọc vải là một bé trai khoảng 5 ngày tuổi bị bỏ rơi.

Ngay sau đó, bé trai sơ sinh này đã được đưa đến Trung tâm bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh Quảng Bình để chăm sóc..

Trước đó, cũng tại khu vực tiểu khu 7, phường Bắc Lý, TP. Đồng Hới một số người dân cũng phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi tại khu vực bãi gỗ.

Theo ANTĐ 

Bình luận
vtcnews.vn