Bé trai 16 tháng tuổi ngộ độc heroin

Sức khỏeThứ Sáu, 28/12/2012 08:50:00 +07:00

Tai nạn hi hữu này xảy ra với bé H.V.T (16 tháng tuổi, ở Hòa Bình) khi bé vô tình uống phải cốc nước có pha bột heroin mà người lớn pha để chữa bệnh đau bụng.

Tai nạn hi hữu này xảy ra với bé H.V.T (16 tháng tuổi, ở Hòa Bình) khi bé vô tình uống phải cốc nước có pha bột heroin mà người lớn pha để chữa bệnh đau bụng.

Sau nhiều tiếng uống cốc nước có heroin bé T. lịm dần, ngừng thở...

Theo lời kể của bố mẹ bé T., chiều 30/11, như thường lệ bố mẹ đi làm gửi bé T. cho người quen trông giúp. Tuy nhiên, thấy đau bụng nên người này đã pha một chút heroin ra cốc nước để uống.

Vừa pha xong, để trên bàn chưa kịp uống người này có việc phải chạy vào bếp đến lúc ra đã thấy bé T. đã uống hết cốc nước để trên bàn.

Thấy vậy, người trông bé T. vội gọi điện cho bố mẹ bé nói về sự việc. Tuy nhiên, chiều đón con, thấy con vẫn chơi bình thường, bố mẹ cháu bé chỉ theo dõi tại nhà.

Đến tối cùng ngày, cứ thấy con tím tái, lịm dần gia đình vội vã đưa bé đến Bệnh viện (BV) Thị trấn Mai Châu cấp cứu. Tại đây, bé được chẩn đoán ngộ độc heroin và được chuyển thẳng đến Khoa Nhi, BV Bạch Mai.

Ngày 27/12, PGS-TS Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng Khoa Nhi (BV Bạch Mai), cho biết sáng 1/12, bé T. nhập viện trong tình trạng trạng thở rất chậm (chỉ chừng 20 nhịp/phút) và có cơn ngừng thở, hôn mê, sốt cao, co giật, tiểu ra máu.

Kết quả xét nghiệm cho thấy bé bị ngộ độc heroin gây ra tình trạng tổn thương gan, thận, rối loạn đông máu và ngộ độc hệ thống cân bằng kiềm toan.

Ngay lập tức, bệnh nhi được thở máy và tiêm thuốc giải độc đặc hiệu của heroin. Tuy nhiên những ngày sau đó men gan của bệnh nhi tiếp tục tăng nên bệnh nhi tiếp tục được tiêm thuốc giải độc, truyền dịch trong nhiều ngày sau đó. Sau 2 tuần điều trị tích cực sức khỏe bé T. đã ổn định và được xuất viện với thể trạng hoàn toàn khỏe mạnh.

TS Dũng cảnh báo, heroin hay các chất gây nghiện đều rất độc. Với người nghiện, uống heroin quá liều cũng có thể gây ngộ độc, thậm chí tử vong.

Do đó, TS Dũng khuyến cáo người lớn nên để xa tầm với của trẻ những loại thuốc có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe, tính mạng của trẻ.

Theo NLĐ

Bình luận
vtcnews.vn