Bể "ổ hụi" gần 40 tỷ, hơn 100 tiểu thương điêu đứng

Pháp luậtThứ Sáu, 06/08/2010 03:15:00 +07:00

(VTC News) – Liên tiếp trong 3 ngày 4-6/8, TAND TP Đà Nẵng đã đưa ra xét xử đối với "chủ hụi" Trương Thị Mai Thanh tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

(VTC News) – Liên tiếp trong 3 ngày 4-6/8, Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng đã đưa ra xét xử đối với bị cáo Trương Thị Mai Thanh (SN 1965, trú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, đây là vụ án bể hụi gây “rúng động” giới tiểu thương và dư luận tại TP Đà Nẵng trong thời gian qua, khi số người bị ảnh hưởng lên đến trên 100 người và số tiền hụi lên đến 34,6 tỷ đồng.

Đại diện của hơn 100 tiểu thương, người bị hại phát biểu tại phiên tòa xét xử đối với bà Trương Thị Mai Thanh trước hành vi chiếm đoạt tài sản


Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát TP Đà Nẵng, từ tháng 6/2006 đến tháng 8/2008, bà Trương Thị Mai Thanh đã dùng thủ đoạn gian dối, che dấu việc mất khả năng thanh toán, đồng thời đưa ra các thông tin giả như: cần huy động tiền để đáo hạn ngân hàng, buôn gỗ, khai thác vàng tại nước ngoài…, thậm chí đưa ra lãi suất cao từ 8-16% để chiếm đoạt tiền của 125 người với tổng số tiền trên 38,4 tỉ đồng. Trong đó, riêng số tiền của 102 nạn nhân chung hụi cho bà Thanh là 34,63 tỉ đồng.

Tuy nhiên, trên thực tế bà Thanh không hề kinh doanh mà lấy tiền của chính những người cho vay để trả lãi cho họ, hoặc lấy tiền của người này trả cho người khác, cuối cùng mất khả năng trả nợ.

Bị cáo Trương Thị Mai Thanh trước tòa 

Hành vi lừa đảo của chủ hụi Trương Thị Mai Thanh khiến hơn 100 người dân, tiểu thương tại các chợ trên địa bàn TP Đà Nẵng điêu đứng và lâm vào khủng hoảng khi hầu hết số tiền vay mượn và dành dụm được tan biến theo bà Thanh.

Trước hành vi đó, ngày 7/11/2008,  Cơ quan CSĐT CA Q.Liên Chiểu, TP Đà Nẵng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Trương Thị Mai Thanh về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, Điều 139 BLHS.


Sau 3 ngày xét xử, sáng ngày 6/8, Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Trương Thị Mai Thanh tù chung thân về tội: "Lừa đảo chiến đoạt tài sản” theo điều 139 Bộ luật Hình sự.
Bình luận
vtcnews.vn