Bé gái rơi hố sâu hàng chục mét: Truy trách nhiệm chủ giếng

Thời sựThứ Tư, 05/08/2015 02:30:00 +07:00

Cơ quan chức năng đang xem xét, truy trách nhiệm xử lý chủ giếng để xảy ra tai nạn khiến bé gái 7 tuổi rơi xuống hố sâu hàng chục mét.

(VTC News) – Cơ quan chức năng thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đang xem xét, truy trách nhiệm xử lý chủ giếng nơi xảy ra tai nạn bé gái 7 tuổi rơi xuống hố sâu hàng chục mét. 

Sáng 5/8, ngay sau khi giải cứu thành công bé Tú Anh từ giếng sâu lên, ông Nguyễn Thành Phương - Chủ tịch UBND thị xã Tân Uyên đã ngay lập tức chủ trì cuộc họp về vụ việc này.

Ông Phương cho biết chủ giếng là vợ chồng ông T. và bà P. Hai vợ chồng này khai đào giếng để chuẩn bị làm nhà. Tuy nhiên việc để miệng giếng hở như vậy là quá nguy hiểm. 
Chủ tịch UBND thị xã Tân Uyên khẳng định sẽ yêu cầu công an thị xã Tân Uyên vào cuộc, làm rõ trách nhiệm của chủ giếng trong sự cố này. 
Bên cạnh đó, UBND thị xã Tân Uyên cũng đang đề xuất thưởng nóng lực lượng tham gia giải cứu bé gái thành công.

 Lực lượng cứu nạn cứu hộ từ đêm hôm trước đến rạng sáng hôm sau
Anh Trần Lê Phương (32 tuổi, quê Tây Ninh) là một trong những thợ đào giếng đã tham gia cuộc giải cứu mệt mỏi kể lại: Khoảng 9 giờ tối 4/8, anh nhận điện thoại báo đi đào giếng cứu cháu bé bị rơi xuống hố sâu hàng chục mét. Không quản ngại anh Phương tức tốc lên đường. 
Đến nơi, anh Phương thấy hàng trăm người, cùng nhiều máy móc thiết bị chờ sẵn, đèn bật sáng trong đêm. Sau khi được hướng dẫn chỉ đạo, anh nhận nhiệm vụ trực tiếp đào đất giải cứu nạn nhân. Sau nhiều giờ cứu hộ, anh là người duy nhất đã tiếp cận được bé Tú Anh và đưa bé thoát khỏi hố sâu.
Theo anh Phương, nếu không nhờ có hòn đá chặn lại phía dưới thì tính mạng bé Tú Anh khó bảo toàn. Bởi dưới lòng đất sâu không khí ngột ngạt, khó thở, bé Tú Anh lại đang lạnh, đói khát, hoảng loạn, mệt mỏi.
 Bé Tú Anh đang được chăm sóc tại bệnh viện
Hiện bé Tú Anh đang được chăm sóc, chữa trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương, sức khỏe đã phục hồi, trên cơ thể bé còn vài vết trầy xước.
Được biết, bé Tú Anh đang sống cùng mẹ và anh trai, cha bé đã tử vong trong vụ tai nạn giao thông, gia cảnh nghèo khổ. Hiện bé Tú Anh đang chuẩn bị vào lớp hai trong niên học tới.
Trước đó, khoảng 19h ngày 4/8 bé Tú Anh vui chơi ở khu đất trống thì bất ngờ rơi xuống đường ống hở sâu hàng chục mét (song song với đường ống nước). Nhận tin báo, lực lượng cơ quan chức năng địa phương, hàng trăm cảnh sát PCCC cứu hộ cứu nạn tỉnh Bình Dương, nhiều thợ đào giếng kinh nghiệm có mặt bàn biện pháp giải cứu nạn nhân.
Đến gần 2h sáng 5/8, bé Tú Anh được đưa lên bờ trong sự vui mừng của nhiều người. Nhiều chuyên gia, bác sỹ nhận định việc sống sót gần 8 tiếng đồng hồ dưới độ sâu hàng chục mét của bé Tú Anh là điều kỳ diệu, may mắn lớn.
Video giải cứu bé gái rơi xuống giếng  
Phan Cường
Bình luận
vtcnews.vn