Bầu Đức nghiêm cấm U19 Việt Nam 'đá láo'

Thể thaoThứ Tư, 26/02/2014 05:29:00 +07:00

Trước khi đội U19 Việt Nam lên đường tập huấn tại Anh, Bỉ trong hơn 2 tháng bầu Đức đã trò chuyện rất lâu để động viên, khích lệ tinh thần các cầu thủ.

Bầu Đức nhấn mạnh, chuyến tập huấn của toàn đội rất tốn kém nên ông muốn các cầu thủ phải chuyên tâm tập luyện và cố gắng hết mình để cọ xát, tích lũy kinh nghiệm cũng như cải thiện chuyên môn
Ông không đặt nặng vấn đề thành tích mà muốn các cầu thủ phải chơi fair-play.

Bầu Đức đặc biệt đề cao tư cách đạo đức của các cầu thủ. Ông khuyên các cầu thủ dù bất kể dư luận thế nào vẫn phải giữ cách đá fair-play, không vì thắng thua trong trận đấu mà chơi xấu đối thủ.
Vấn đề này vẫn sẽ được các HLV của học viện HAGL-Arsenal JMG duy trì với các cầu thủ trong 3 năm đào tạo tiếp theo. Đông Triều, Công Phượng, Tuấn Anh và Xuân Trường đi tập huấn châu Âu lần 2 nên được bầu Đức chỉ đạo phải truyền đạt lại kinh nghiệm cho các đồng đội. Ông đặc biệt lưu ý các cầu thủ về vấn đề kỷ luật, không muốn xảy ra bất cứ sự cố đáng tiếc nào. Nếu cầu thủ vi phạm, làm ảnh hưởng xấu đến bộ mặt của đội U19 Việt Nam, ông sẽ điều tra đến cùng.
Ông chủ tập đoàn HAGL cho biết thêm, nếu có thời gian, ông sẽ cho U19 Việt Nam đi thi đấu khắp nơi từ châu Âu sang châu Mỹ, thậm chí cả châu Phi để các cầu thủ có thêm nhiều kinh nghiệm. Ông cũng hứa hẹn sẽ mang những đội bóng danh tiếng như Arsenal, Chelsea đến Việt Nam thi đấu trong tương lai gần.
Về tài chính, bầu Đức đã hứa sẽ cấp cho mỗi cầu thủ mỗi ngày 20 USD để tiêu vặt. Đây là tiền riêng của ông và các cầu thủ sẽ nhận từng ngày, không nhận một cục. Ông cũng sẽ bàn thêm với liên đoàn về tiền lương của các cầu thủ ở đợt tập huấn sắp tới. Đặc biệt, bầu Đức khuyến khích các cầu thủ để dành tiền, tránh tiêu pha phung phí.

Bình luận
vtcnews.vn