Bầu Đức hết lo lứa Công Phượng bị cấm cửa dự SEA Games

Thể thaoThứ Tư, 24/02/2016 05:44:00 +07:00

Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á tiếp tục có những điều chỉnh về độ tuổi dự môn bóng đá nam ở kỳ SEA Games 30.

(VTC News) – Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á tiếp tục có những điều chỉnh về độ tuổi dự môn bóng đá nam SEA Games trong các kỳ tiếp theo.
Cách đây hơn 2 tháng, cuộc họp của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) Sydney (Australia), đã thông qua quyết định giới hạn độ tuổi U22 dự môn bóng đá nam tại SEA Games. Quyết định này được áp dụng ngay tại SEA Games 29 tổ chức tại Malaysia vào năm 2017.
Thế nhưng, sau cuộc họp kỹ thuật của Hội đồng Olympic Malaysia vào 17/2/2016 vừa qua, một lần nữa độ tuổi dự SEA Games ở môn bóng đá nam đã được thay đổi. Theo đó, sẽ trở lại với giới hạn độ tuổi dự SEA Games môn bóng đá nam là từ 23 tuổi trở xuống.
Công Phượng sẽ có kỳ SEA Games cuối cùng vào năm 2017 nếu được gọi lên tuyển (Ảnh: Hoàng Hải Thịnh) 
“Giới hạn độ tuổi U22 dự môn bóng đá nam SEA Games là đề xuất của Hiệp hội bóng đá Malaysia (chủ nhà SEA Games 2017), Ủy ban Olympic Quốc gia và Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á. Tuy nhiên, giới hạn này chỉ áp dụng cho SEA Games 2017. Từ năm 2019, các quốc gia Đông Nam Á được sử dụng đội U23 dự SEA Games” - Tổng thư ký OCM, ông Low Beng Choo cho biết trên tờ The New Paper.
Tổng thư ký Hội đồng Olympic Quốc gia Singapore (SNOC), ông Chris Chan cũng xác nhận điều này. Ông Chirs nói: “Sau SEA Games 29 (năm 2017), môn bóng đá nam sẽ cho phép các cầu thủ từ 23 tuổi trở xuống được tham dự trở lại”.
SEA Games 29 là kỳ SEA Games mà Việt Nam đặt mục tiêu phải giành HCV môn bóng đá nam. Mới đây, Phó chủ tịch VFF Đoàn Nguyên Đức đã không ngần ngại tuyên bố. Nếu không vô địch SEA Games, thì thường trực Liên đoàn bóng đá Việt Nam nên từ chức hết.
SEA Games 29 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 19 đến 31/8/2017 với 34 môn và 342 nội dung thi đấu tại Malaysia. Liên đoàn thể thao Đông Nam Á sẽ thống nhất danh sách các môn trong cuộc họp vào ngày 14/6 tới.
Trước đó, Hội đồng Olympic Malaysia (OCM) đã quyết định loại bỏ khỏi chương trình thi đấu 5 môn gồm judo, canoeing, thể hình, đấu kiếm và 3 môn phối hợp.

Tiểu Hàn
Bình luận
vtcnews.vn