Bầu Đức: 'Có thể lấy gần nguyên đội hình HAGL làm chủ lực đá SEA Games'

Thể thaoThứ Hai, 27/02/2017 11:55:00 +07:00

Né tránh vấn đề liên quan tới Long An và trọng tài, bầu Đức chỉ hào hứng khi nói về HAGL và viễn cảnh các cầu thủ phố Núi sẽ đại náo SEA Games 2017.

Bóng đá Việt Nam vừa mới trải qua cú sốc lịch sử trên sân Thống Nhất, nên khi đề cập đến vấn đề trọng tài và đội bóng miền Tây, bầu Đức rất kiệm lời, chỉ muốn lái nhanh câu chuyện sang hướng khác:

"Thắng Long An đương nhiên là sướng, điều đó chứng tỏ tụi nhỏ đã trưởng thành nhiều rồi, không uổng công chúng tôi nuôi dưỡng suốt 10 năm qua. Mặc dù không có tiền đạo ngoại, nhưng hiệu suất ghi bàn của HAGL trong những trận đấu gần đây như vậy là tốt.

Hiện nay chúng tôi có lứa cầu thủ nội chất lượng, đồng đều nhất mà không có đội bóng nào ở Việt Nam sánh được. Tôi tin khoảng 2 năm nữa, tụi nhỏ sẽ đá không ai chịu nổi. Đặc biệt khi Tuấn Anh lành chấn thương, Xuân Trường trở về từ Hàn Quốc, sức mạnh HAGL sẽ tăng lên đáng kể".

image-1-1488162659237-3-0-499-800-crop-1488162664951

 Bầu Đức tin lứa 1 Học viện HAGL-Arsenal JMG sẽ làm được nhiều điều trong thời gian tới.

Nói đến trường hợp của tiền vệ tài hoa người Thái Bình, bầu Đức vẫn giữ nguyên lập trường trước sau như một, khi lặp lại:

"Hiện nay ở Việt Nam hiếm có cầu thủ nào chơi bóng thông minh, hiệu quả, dễ thương như Tuấn Anh. Theo kế hoạch khoảng 1 tháng nữa tiền vệ này có thể thi đấu trở lại được, nhưng vì đây là tài năng đặc biệt của bóng đá Việt Nam nên chúng tôi phải cân nhắc kỹ lưỡng, không muốn mạo hiểm.

HAGL chấp nhận chịu thiệt ở đấu trường V-League, nên có thể cho Tuấn Anh vào thi đấu muộn hơn. Khi đã thi đấu trở lại được rồi, thì trận đá trận nghỉ, để dành cầu thủ này cho đội tuyển U22 Việt Nam tham dự SEA Games 2017 vào mùa hè năm nay".

hong-duy-hagl-2017

HAGL đang sở hữu lứa cầu thủ trẻ tài năng. (Ảnh: Hoàng Tùng)

Sau 3 trận thắng liên tiếp, đội bóng phố Núi từ chỗ đứng cuối bảng xếp hạng, nay nhảy vọt vươn lên đứng vị trí thứ 5, chỉ sau FLC Thanh Hóa, Quảng Nam, Hà Nội và Than Quang Ninh. Trong đó riêng Công Phượng và Văn Thanh sở hữu toàn bộ 7 bàn thắng được ghi cho HAGL.

Vì sao bầu Đức luôn muốn “trảm” Trưởng ban trọng tài? - Ảnh 1.

Vì sao bầu Đức luôn muốn “trảm” Trưởng ban trọng tài? - Ảnh 1.

Nói một cách sòng phẳng và công tâm, có thể lấy gần nguyên đội hình HAGL làm chủ lực đi đá SEA Games tới đây

Ông Đoàn Nguyên Đức

Tuy nhiên, bầu Đức chẳng hề nhắc tới tên hai chân sút trên, mà chỉ nói chung chung: "Tụi nhỏ ngày càng đá hay hơn, với đà tiến bộ này, nói một cách sòng phẳng và công tâm, có thể lấy gần nguyên đội hình HAGL làm chủ lực đi đá SEA Games tới đây.

Về chuyên môn thì ai cũng đã biết cầu thủ HAGL đá như thế nào rồi, còn về bản lĩnh kinh nghiệm, tụi nhỏ đã có thâm niên 3 năm chơi ở V-League và nhiều giải đấu quốc tế khác. Thử hỏi có bao nhiêu cầu thủ trong độ tuổi ở các đội bóng khác có được điều đó?".

Kể từ khi hội nhập trở lại sân chơi khu vực Đông Nam Á, hiện nay bóng đá Việt Nam vẫn còn thiếu ngôi vô địch ở đấu trường SEA Games môn bóng đá nam. Và đây là cái đích mà bầu Đức đã chỉnh thước ngắm từ 10 năm về trước.

"Năm 2007, tôi mở Học viện Bóng đá HAGL-Arsenal JMG nhằm mục đích giúp thế hệ những cầu thủ đi trước phục thù chiếc huy chương vàng ở đấu trường SEA Games.

Từ đó đến nay tròn 10 năm, vẫn biết bóng đá chưa nói trước được điều gì, nhưng tôi có niềm tin, tin rằng U22 Việt Nam có cửa để vô địch SEA Games lần này.

Lứa cầu thủ HAGL hiện đang có không thua bất cứ nước nào trong khu vực. Tụi nhỏ đã từng nhiều lần thắng Thái Lan và một số nước khác ở các giải trẻ. Bây giờ mấy đội khác thấy Thái Lan là sợ còn cầu thủ HAGL thì không, thậm chí cầu thủ chúng tôi mỗi khi gặp Thái Lan càng tự tin hơn…".

Video: Long An 3-0 HAGL

Ở 2 vòng đấu sắp tới, thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn được chơi trên sân nhà, tiếp TP.HCM và Sanna Khánh Hòa BVN. Rất có thể HAGL sẽ tiếp tục bỏ túi 6 điểm tuyệt đối để có thể cạnh tranh chức vô địch mùa này.

(Nguồn: Soha)
Bình luận
vtcnews.vn