Bầu Đức 'cấm' nói chuyện Công Phượng, Tuấn Anh sang Nhật

Thể thaoThứ Ba, 17/11/2015 09:00:00 +07:00

Bầu Đức lệnh cho Công Phượng, Tuấn Anh và cấp dưới phải gác chuyện đi Nhật của 2 cầu thủ này sang một bên để tập trung cao độ cho giải U21.

(VTC News) – Bầu Đức lệnh cho Công Phượng, Tuấn Anh và cấp dưới phải gác chuyện đi Nhật của 2 cầu thủ này sang một bên để tập trung cao độ cho giải U21 Quốc tế 2015.

Hôm nay (17/11), U21 HAGL sẽ vào TP.HCM dự giải U21 Quốc tế Báo Thanh Niên 2015 với những cầu thủ tốt nhất mà họ đang có. Trước giờ “xuống núi”, bầu Đức lệnh cho cấp dưới và cả hai cầu thủ là Công Phượng và Tuấn Anh phải gác chuyện đi Nhật sang một bên, tập trung cho việc bảo vệ chức vô địch giải U21 Quốc tế sẽ khởi tranh từ ngày 20 đến 29/11.

Chia sẻ với VTC News, ông Nguyễn Tấn Anh - Trưởng đoàn bóng đá HAGL cho biết: “Anh Đức (ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch HAGL) có đề nghị chúng tôi phải tập trung toàn lực cho giải đấu. Mọi vấn đề liên quan đến việc Công Phượng, Tuấn Anh đi Nhật Bản xin phép không thông tin nữa”.
Công Phượng, Tuấn Anh phải tập trung cao độ cho giải U21 Quốc tế 
Hiện tại, J-League 2 mùa giải 2015 chỉ còn 1 vòng đấu nữa là khép lại, đội bóng muốn chiêu mộ Tuấn Anh là Yokohama FC đã chính thức trụ hạng từ vòng 40, họ đang có 49 điểm và xếp thứ 15 trên bảng xếp hạng. Nhiều khả năng, đội bóng này sẽ có thêm 3 điểm ở vòng đấu cuối khi chỉ tiếp đội bóng đang xếp dưới mình 2 bậc là Thespakusatsu Gunma trên sân nhà. Không loại trừ, Yokohama FC sẽ kết thúc mùa giải 2015 với vị trí thứ 14.

Còn đội bóng Công Phượng sẽ đầu quân ở mùa giải tới là Mito Hollyhock cũng đã bước qua cửa tử để chính thức trụ hạng ở vòng đấu trước. Đội bóng tỉnh Ibaraki hiện có 46 điểm, xếp thứ 19/22 đội và hơn nhóm xuống hạng 8 điểm.

Nếu không có gì thay đổi, sau giải U21 Quốc tế 2015, Công Phượng sẽ chính thức ký hợp đồng với Mito Hollyhock vào đầu tháng 12 tới, tại TP.HCM. Trong khi hợp đồng của Tuấn Anh với Yokohama FC cũng sẽ được xúc tiến nhanh hơn để đi đến ký kết.

Hà Thành
Bình luận
vtcnews.vn