Bắt vợ chồng tàng trữ 110 gói ma tuý đá

Pháp luậtThứ Bảy, 07/12/2013 11:00:00 +07:00

Vợ chồng cùng nhau mua ma túy về bán cho các con nghiện ở Đồng Tháp đã bị công an bắt giữ.

Vợ chồng cùng nhau mua ma túy về bán cho các con nghiện ở Đồng Tháp đã bị công an bắt giữ.

Ngày 6/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Hồng Ngự (Đồng Tháp) tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Bé (SN 1984, ngụ phường Núi Sam, TP.Châu Đốc, An Giang) và Ngô Thị Ngọc (SN 1986, ngụ khóm 1, phường An Thạnh, thị xã Hồng Ngự, vợ của Bé) về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép ma tuý.

Vợ chồng Bé - Ngọc bị bắt giữ. 
Trước đó, khoảng 9h ngày 4/12, nhận được tin báo, Cảnh sát điều tra Công an thị xã Hồng Ngự phối hợp Đội 2, Phòng PC47 Công an Đồng Tháp tiến hành kiểm tra và bắt quả tang Ngô Thị Ngọc đang bán ma túy cho Nguyễn Thành Luân (SN 1980, ngụ ấp 1, thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng, Đồng Tháp). 

Tang vật được thu giữ trong người Ngọc và Luân là 2 gói nylon màu trắng, bên trong chứa chất nghi là ma túy đá. Tiến hành khám xét tại nhà Ngọc, lực lượng công an thu giữ 109 gói nylon bên trong chứa ma túy đá (chưa xác định trọng lượng). 

Quá trình làm việc, Ngọc Ngọc khai nhận cùng với chồng bán ma túy cho các đối tượng nghiện trên địa bàn huyện Hồng Ngự, Tân Hồng và thị xã Hồng Ngự từ nhiều tháng nay. Vụ việc đang được Công an thị xã Hồng Ngự điều tra, làm rõ.

Theo Tri thức

Bình luận
vtcnews.vn