Bắt nhóm cướp chuyên chặn xe ‘xin đểu’ người đi đường

Pháp luậtThứ Sáu, 02/06/2017 18:12:00 +07:00

Cơ quan công an thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên - Huế) vừa triệt phá nhóm cướp chuyên chặn xe trên quốc lộ 1A "xin đều" người đi đường để lấy tiền ăn nhậu.

Ngày 2/6 tin từ Công an thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên - Huế) cho biết, cơ quan này vừa điều tra, làm rõ triệt phá nhóm cướp chuyên chặn xe người đi đường trên quốc lộ 1A vào ban đêm để cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, khoảng 2h ngày 24/5, chị Phan Thị Nhung và anh Văn Viết Lượng (ngụ phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy) cùng đi trên 1 xe ô tô từ phường Phú Bài lên TP.Huế. Khi xe đang lưu thông trên quốc lộ 1A đoạn qua địa phận cánh đồng Thanh Lam (phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy) thì bị 3 thanh niên xông ra giữa đường chặn lại.    

Sau khi chặn xe ô tô, 3 thanh niên nói bị nghiện ma túy rồi thực hiện hành vi “xin đểu” khiến chị Nhung phải đưa cho nhóm đối tượng này 60.000 đồng.

149639435415588-hue--pha--bang--nhom--chuyen--chan--o--to--xin--deu--tren--quoc--lo--1a--anh--1

Quốc lộ 1A đoạn qua cánh đồng Thanh Lam (thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế) - nơi nhóm đối tượng thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản. (Ảnh: Dân Việt) 

Sau khi nhận được thông tin, cơ quan công an thị xã Hương Thủy đã nhanh chóng vào cuộc xác minh và xác định ba đối tượng thực hiện hành vi nêu trên là Nguyễn Văn Trung (SN 1999), Văn Viết Thiện (SN 1997) cùng ngụ tổ 6, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy và Trần Văn Huỳnh (SN 1999, ngụ tổ 2, phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy).

Video: Triệt phá băng cướp gây án trên tuyến đường liên huyện ở Bình Phước

Sau đó, cơ quan công an đã tiến hành bắt và tạm giữ hình sự đối với các đối tượng nêu trên. Tại cơ quan công an, 3 đối tượng khai nhận, vào rạng sáng 24/5, chúng còn thực hiện thêm 5-6 vụ chặn xe ô tô trên quốc lộ 1Avà “xin đểu” được 330.000 đồng.

Ngoài ra, trước đó, nhóm đối tượng cũng đã nhiều lần chặn xe ô tô lưu thông qua đoạn đường trên vào ban đêm để cưỡng đoạt tài sản. Toàn bộ số tài sản cưỡng đoạt được, các đối tượng dùng để phục vụ việc ăn nhậu.

Tuy nhiên, theo cơ quan công an, tuy nhóm đối tượng xưng là nghiện ma túy để "xin đểu" người đi đường nhưng trên thực tế, các đối tượng không hề nghiện ma túy. Việc tự xưng nghiện ma túy thực ra chỉ là uy hiếp, đe dọa người đi đường. 

Nguyễn Vương
Bình luận
vtcnews.vn