Bắt nhiều vụ vận chuyển súng, đạn về Việt Nam

Pháp luậtThứ Tư, 29/10/2014 12:10:00 +07:00

(VTC News) - Bộ đội biên phòng đã bắt giữ 3 đối tượng, thu giữ 1 khẩu súng ngắn và hơn 1.700 viên đạn các loại vận chuyển từ Lào về Việt Nam.

(VTC News) - Bộ đội biên phòng của khẩu Cha Lo, huyện Minh Hóa (Quảng Bình) liên tiếp bắt giữ những đối tượng vận chuyển trái phép súng, đạn không rõ nguồn gốc qua biên giới.

Bộ đội biên phòng cửa khẩu Quốc tế Cha Lo (Quảng Bình) xác nhận, từ ngày 24 – 28/10 đã bắt giữ 3 đối tượng ,thu giữ 1 khẩu súng ngắn và hơn 1.700 viên đạn các loại không có giấy tờ hợp lệ vận chuyển từ Lào về Việt Nam qua đường biên giới.

Theo thông tin ban đầu, vào ngày 22/10 lực lượng chức năng kiểm tra xe khách mang BKS Lào - 6647 do bà Trần Thị Hường (SN 1970, trú tại xã Nghi Công Nam, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) làm chủ xe có dấu hiệu nghi vấn và phát hiện dưới thùng xe có 24 hộp giấy, khi tiến hành khám xét, trong mỗi hộp đựng 50 viên đạn súng thể thao, tổng cộng 1.200 viên đạn không có giấy tờ hợp lệ.

Đối tượng Hoàng Cao Quý cùng tang vật bị bắt giữ. 

Qua đấu tranh khai thác, phụ xe là Phạm Hữu Hải (SN 1989, trú tại xã Nghi Công Nam) khai nhận, số đạn trên được mua từ Lào với giá 4 triều đồng vận chuyển về Việt Nam bán để kiếm lời.

Trong ngày, lực lượng chức năng kiểm tra bất ngờ hành lý của ông Hoàng Cao Quý (SN 1950, trú tại phường Hoà Hiếu, huyện Thái Hoà, tỉnh Nghệ An) thì phát hiện 1 khẩu súng ngắn hiệu ROHM RG88 được sản xuất tại Đức đã qua sử dụng và 6 viên đạn được lắp sẵn không có giấy tờ hợp lệ.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Quý khai nhận, khẩu súng và số đạn nói trên được Công an tỉnh Nghệ An cấp phép sử dụng khoảng thời gian 5 năm về trước, khi bị bắt giữ thì giấy phép sử dụng súng lại để quên tại Lào.

Đối tượng Phạm Hữu Hải cùng 1.200 viên đạn.  

Đến khoảng 9h15 ngày 27/10 trong lúc tuần tra kiểm soát Bộ đội biên phòng cửa khẩu Cha Lo phát hiện trên xe ô tô BKS 38C – 01311 có dấu hiệu khả nghi. Kiểm tra thấy 500 viên đạn thể thao không rõ nguồn gốc, do đối tượng Lê Hồng Cường (SN 1975) trú tại thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) vận chuyển từ Lào về Việt Nam.

Khai nhận tại cơ quan điều tra, Cường cho biết: Đã mua số đạn trên tại chợ Thà Khẹt, tỉnh Khâm Muộn (Lào) với giá 1.200.000 kíp Lào đem về tiêu thụ tại huyện Hương Khê (Hà Tĩnh).

Hiện tang vật của các đối tượng đang được Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo lập hồ sơ bàn giao cho các cơ quan chức năng liên quan xử lý.

Bình Tĩnh
                                                                                            
Bình luận
vtcnews.vn