Bắt một Phó trưởng phòng dùng bằng giả

Pháp luậtThứ Bảy, 03/08/2013 01:07:00 +07:00

(VTC News) - Sau khi ra tù, Hà mua bằng đại học giả để xin việc và sau đó được thăng chức lên Phó trưởng phòng.

(VTC News) - Sau khi ra tù, Hà mua bằng đại học giả để xin việc và sau đó được thăng chức lên Phó trưởng phòng.

Ngày 2/8, trao đổi với báo giới, Thượng tá Mai Chiến Thắng - Phó trưởng Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết, cơ quan này vừa tiến hành bắt Trần Xuân Hà (SN 1979 - nguyên Phó Trưởng phòng Giáo dục cộng đồng - Trung tâm Giáo dục lao động xã hội TP Vinh.

phó trưởng phòng, bị bắt, học viên cai nghiện
Ảnh minh họa (internet) 

Theo điều tra ban đầu, năm 2009, Hà mãn hạn tù vì tội trộm cắp tài sản. Sau đó đối tượng này mua bằng đại học giả mang tên Trường ĐH Lao động Xã hội để được tuyển dụng vào
Trung tâm Giáo dục lao động xã hội TP Vinh. Sau một thời gian làm việc, Hà được bổ nhiệm làm Phó trưởng phòng.

Cùng bị bắt với Hà còn có Phạm Ngọc Hùng (SN 1977) và Nguyễn Quốc Hải (SN 1978) về hành vi chống người thi hành công vụ, hai đối tượng này hiện đang cai nghiện bắt buộc tại trung tâm Giáo dục lao động xã hội nơi Hà công tác.

Sáng 7/6/2013, Hùng, Hải và Nguyễn Thanh Văn (đang bỏ trốn) cầm đầu vụ tấn công cán bộ trung tâm để trốn trại. Liên quan vụ việc này, cơ quan điều tra đang làm rõ hành vi kích động học viên trốn trại của Trần Xuân Hà.

Được biết, trước khi bị bắt không lâu, Hà đã bị cách chức vì phát hiện sử dụng bằng giả.



Hồng Thắng
Bình luận