Bắt khẩn cấp nhóm cướp dọa cắt cổ bảo vệ giữa đêm

Pháp luậtThứ Tư, 08/06/2016 09:41:00 +07:00

Sau 3 tháng truy xét, Công an Hà Nội vừa bắt khẩn cấp 5 nghi phạm tấn công bảo vệ, khống chế cướp tài sản.

Chiều 7/6, Phòng Cảnh sát hình sự Hà Nội cho biết đã làm rõ và bắt giữ 5 nghi phạm tấn công bảo vệ tại công trường đường liên huyện Mê Linh - Đông Anh (Hà Nội).

Trước đó khoảng 0h30 ngày 9/3, bảo vệ công trường đang thi công bị những kẻ lạ mặt đột nhập đánh, trói bằng dây dù. Chúng dùng băng dính bịt miệng và kề dao vào cổ đe dọa. Những tên cướp sau đó lấy hai cuộn dây cáp điện trung thế trị giá hơn 500 triệu đồng rồi bỏ đi.

Hiện trường vụ cướp táo tợn.

Hiện trường vụ cướp táo tợn.

 Do vụ cướp xảy ra giữa đồng vắng vào đêm tối nên cảnh sát khó khăn trong việc tìm nhân chứng. Rà soát hàng loạt người nghi vấn, cảnh sát xác định một nhóm gồm 5 người không nghề nghiệp thường xuyên tụ tập ăn chơi, cờ bạc.

Nhiều tháng lần theo dấu vết các nghi can, đồng thời truy tìm chiếc xe cẩu đã chở hai cuộn cáp, đầu tháng 6, cảnh sát xác định nhóm nghi phạm gồm Bùi Hải Hà (45 tuổi), Lê Như Luân (37 tuổi), Nguyễn Văn Trung (32 tuổi), Phạm Văn Hiếu (31 tuổi) và Nguyễn Văn Loát (40 tuổi) cùng ở huyện Đông Anh.

Bị triệu tập, nhóm này thừa nhận là thủ phạm vụ cướp trên. Chúng khai, do không có tiền ăn tiêu, phát hiện đơn vị thi công vừa vận chuyển hai cuộn cáp điện trung thế về công trường nên đã bàn nhau cướp tài sản.

Rạng sáng 9/3, chúng mang theo dây dù, khẩu trang, băng dính đến công trường. Loát cầm đèn pin đứng ở cửa lán soi cho Hiếu, Luân, Trung, Hà lao vào dùng dao khống chế hai bảo vệ. Sau đó, Hiếu và Luân ở lại canh hai bảo vệ để đồng bọn khiêng hai cuộn dây lên xe cẩu thuê từ trước.

Chúng bán tang vật cho một người thu mua đồng nát tại thị trấn Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, với giá 147 triệu đồng. Số tiền có được, chúng chia nhau ăn tiêu và trả 10 triệu tiền thuê xe cẩu.

Cơ quan chức năng đang truy tìm, thu hồi tài sản bị mất.

Video: Chủ cửa hàng tay không hạ gục tên cướp có súng

(Nguồn: VnExpress )
Bình luận
vtcnews.vn