Bắt khẩn cấp 8 đối tượng trong vụ "cát tặc" chém người

Pháp luậtThứ Sáu, 05/02/2010 12:16:00 +07:00

(VTC News) - Ngày 4/2, cơ quan CSĐT CA tỉnh Thanh Hóa đã quyết định khởi tố vụ án hình sự, bắt khẩn cấp 8 đối tượng trong vụ 20 “cát tặc” chém người giữa sông,

(VTC News) - Ngày 4/2, cơ quan CSĐT CA tỉnh Thanh Hóa đã quyết định khởi tố vụ án hình sự, bắt khẩn cấp 8 đối tượng trong vụ 20 “cát tặc” chém người giữa sông Mã làm 3 người chết, 6 người bị thương tại xã Thiệu Thịnh, huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa).

Sau vụ cát tặc chém người, hàng trăm người dân đổ xô ra sông Mã tìm kiếm xác 3 nạn nhân bị mất tích.

Như VTC News đã đưa tin trước đó trong bài viết “Công an bất ngờ vụ 20 cát tặc chém người giữa sông”, qua quá trình điều tra, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự 8 đối tượng liên quan đến vụ chém người gồm: Đỗ Văn Cường (1987), Ngô Văn Mai (1964), Nguyễn Văn Công (1984) đều ở xã Định Công, Yên Định; Nguyễn Văn Minh (1980) và Nguyễn Văn Ninh (1980) đều ở xã Hà Sơn, huyện Hà Trung; Phạm Văn Bảo (1974) ở xã Hà Phú, huyện Hà Trung; Trần Văn Lợi (1977) ở xã Thiệu Khánh, huyện Thiệu Hoá; Lê Văn Hán (1989) ở Hoằng Khánh, Hoằng Hóa.

Cơ quan CSĐT CA tỉnh Thanh Hóa cũng tiến hành làm rõ việc gây rối, tổ chức gây rối của một số đối tượng tại xã Thiệu Thịnh, huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa).

Trước đó, ngày 22/1/2010, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến đã ban hành công văn số 221/QĐ-UBND “Về việc thành lập Đoàn công tác liên ngành kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động quản lý, khai thác, tập kết cát sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh”. Đoàn kiểm tra chưa có kết luận thì ra vụ việc nghiêm trọng trên.

Lê Nguyễn

Bình luận
vtcnews.vn