Bắt kẻ dùng dao dí cổ đe dọa thiếu nữ ở Hà Nội

Pháp luậtThứ Hai, 07/09/2015 05:37:00 +07:00

Tài chuyên dùng dao dí vào cổ đe dọa các cô gái để cướp tài sản. Tài đã thực hiện 2 vụ cướp bằng thủ đoạn dùng dao dí vào cổ đe dọa người khác.

(VTC News) - Tài chuyên dùng dao dí vào cổ các cô gái trẻ, đe dọa để cướp tài sản, bán lấy tiền tiêu xài.

Ngày 7/9, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đang tạm giữ Phan Văn Tài (SN 1986, quê Nghệ An) để điều tra về hành vi Cướp tài sản.
Cơ quan công an cho biết, khoảng 23h ngày 17/7, trên đường đi tìm quán ăn đêm, Tài phát hiện chị Nguyễn Thị Thu T. (SN 1995, quê ở Ứng Hòa, Hà Nội) đi một mình nên nảy sinh ý định cướp tài sản.
Tài nhanh chóng khống chế cô gái rồi dùngdao dí vào cổ đe dọa cô gái. Do sợ hãi, nạn nhân đã đưa cho Tài chiếc điện thoại Lenovo.
Đối tượng Phan Văn Tài 
Cướp được điện thoại, Tài bỏ về nhà trọ sau đó tắt máy, cất giấu trong balo. Vài ngày sau, Tài lôi điện thoại ra và lắp sim vào sử dụng. Do không có tiền tiêu xài, anh ta bán cho một thanh niên không quen biết với giá 400.000 đồng.
Đến ngày 16/8, Tài tiếp tục thực hiện một vụ cướp tài sản khác ở khu vực làng Kiều Mai. Theo đó, 5h sáng cùng ngày, Tài lượn lờ ở Làng Kiều Mai và phát hiện chị Hoàng Thị Thu H. (SN 1992, quê ở Sóc Sơn, Hà Nội) đi bộ một mình nên bám theo để cướp tài sản.
Vẫn với thủ đoạn cũ, Tài lấy con dao nhíp trong chùm chìa khóa ra và dùng dao dí vào cổ đe dọa, cướp chiếc điện thoại iPhone 5S màu vàng và ví da màu xanh bên trong có khoảng hơn 1,5 triệu đồng và giấy tờ tùy thân.
Cướp được tài sản, anh ta còn yêu cầu chị Hương đọc mật khẩu mở máy và mật khẩu icloud của máy. Chiếc điện thoại iPhone 5S Tài đem bán được 6,5 triệu đồng.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan CSĐT - Công an quận Bắc Từ Liêm đã khoanh vùng, xác định Phan Văn Tài gây ra hai vụ cướp tài sản nói trên.
Hiện, cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.
Video: Nam thanh niên cướp iPad của em bé
 

M.Chiến
Bình luận
vtcnews.vn