Bắt giữ đối tượng nổ súng giết người tại Next top

Pháp luậtThứ Ba, 29/05/2012 10:52:00 +07:00

Mang theo súng tự chế đến Câu lạc bộ Next top, khi xô xát xảy ra, Cường đã bắn trọng thương đội phó đội an ninh của CLB rồi tiếp tục thản nhiên uống rượu


Mang theo súng tự chế đến Câu lạc bộ Next top, khi xô xát xảy ra, Cường đã bắn trọng thương đội phó đội an ninh của Câu lạc bộ rồi tiếp tục thản nhiên uống rượu.

Vũ Tấn Cường tai cơ quan điều tra 
Ngày 29/5, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội cho hay, đơn vị này vừa khám phá chuyên án giết người, bắt giữ Vũ Tấn Cường, sinh năm 1986, quê ở Thủy Nguyên, Hải Phòng để điều tra hành vi dùng súng bắn người trọng thương của đối tượng.

Cụ thể, tại cơ quan điều tra, Vũ Tấn Cường khai nhận, tối 5/1/2012, Cường từ Hưng Yên bắt taxi lên uống rượu với nhóm bạn tại Câu lạc bộ Next top, số 2 Hoàng Minh Giám, Hà Nội. Trước khi đi, Cường mang theo một khẩu súng tự chế dạng Colt xoay có 2 viên đạn chì.

Đến khoảng 23h cùng ngày, khi có mâu thuẫn xảy ra giữa hai nhóm thanh niên tại câu lạc bộ, lực lượng bảo vệ đã can ngăn, đẩy cả hai nhóm ra ngoài Câu lạc bộ. Lúc này, do thấy bạn mình đang giằng co với một số nhân viên bảo vệ, Cường liền rút súng giấu trong người hướng về phía lực lượng bảo vệ bóp cò.

Hậu quả anh Trần Văn Nghiêm,  đội phó đội an ninh bị trúng đạn vào bụng, được đưa vào Bệnh viện Việt Đức cấp cứu. Qua giám định đầu đạn trong ổ bụng anh Nghiêm kết luận là đầu đạn thể thao cỡ 5,6mm, có thể gây thương tích dẫn đến tử vong.

Gây án xong, Cường giấu súng vào túi áo, tiếp tục trở về bàn uống rượu cùng đồng bọn. Sau đó, Cường lấy lại súng mang đến nhà một người bạn trên đường Láng cất giấu rồi quay lại uống rượu tiếp nhằm tạo chứng cứ ngoại phạm.

Đến khoảng 0h30 ngày 6/1, Cường ra về, qua đường Láng lấy súng mang về Hưng Yên chôn giấu tại một khu vườn cây cảnh ở xã Long Hưng, huyện Văn Giang.

Đến ngày 25/5, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Cầu Giấy với sự phối hợp của Công an huyện Văn Giang, Hưng Yên tìm ra nơi ẩn náu của Vũ Tấn Cường đã tiến hành bắt giữ, thu khẩu súng do Cường gây án. Bước đầu Vũ Tấn Cường đã khai nhận hành vi phạm tội.

Hiện Công an quận Cầu Giấy tiếp tục điều tra, bắt giữ các đối tượng khác liên quan đến vụ nổ súng trên./.

Theo Vietnam+
Bình luận
vtcnews.vn