Bắt giữ 59 người tại 2 tụ điểm cá độ World cup

Pháp luậtThứ Sáu, 18/06/2010 01:35:00 +07:00

(VTC News) – Tại hiện trường, các trinh sát đã tịch thu được 46 điện thoại di động, 35 xe gắn máy, 59 con bạc, 1 TV và 2 máy tính phục vụ cho việc cá cược.

(VTC News) – Tại hiện trường, các trinh sát đã tịch thu được 46 điện thoại di động, 35 xe gắn máy, 59 con bạc, 1 TV và 2 máy tính phục vụ cho việc cá cược.

Đối tượng Trương Trí Dũng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Sỹ Hưng
Sáng nay (18/6), Trung tá Phan Chí Hùng – đội trưởng đội 5, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự XH, Công an TP.HCM (PC 45 TP.HCM) vừa cho biết, cơ quan này vừa tiến hành triệt phá một đường dây cá độ bóng đá World cup rất lớn vào đêm qua tại quận Tân Bình – TP.HCM.

Cụ thể, tại quán cà phê Thảo Mi (số 185 đường Ni Sư Huỳnh Liên – quận Tân Bình), qua một thời gian theo dõi, các trinh sát đã phát hiện đây là một ổ cá cược bóng đá với quy mô lớn. Vào tối 17/6, khi đang diễn ra trận đấu Argentina - Hàn Quốc, các trinh sát PC 45 TP.HCM bất ngờ ập vào, bắt quả tang 23 con bạc đang ghi độ tại đây.

Vào cùng thời điểm nói trên, một nhóm trinh sát khác của PC 45 TP.HCM cũng đã tiến hành đột kích vào số nhà 40A đường số 6, phường 10 – quận Tân Bình. Có tổng cộng 31 con bạc bị bắt quả tang đang tham gia cá độ tại nơi đây. Qua tiến hành đấu tranh khai thác tại chỗ, đồng bọn đã khai cả 2 địa chỉ nói trên do Trương Trí Dũng (SN 1968, ngụ tại phường 10 – TB) là người đứng đầu tổ chức cá cược này.

Các đối tượng Nguyễn Xuân Phương (SN 1969), Nguyễn Xuân Hải (SN 1965), Nguyễn Quang Tuấn (SN 1988) và Hoàng Văn Sinh (SN 1984) cũng lần lượt bị công an bắt giữ tại 2 địa chỉ trên, với vai trò là giúp sức cho Dũng thực hiện ghi bạc cho các con bạc.


Các con bạc cá cược bóng đá tại cơ quan điều tra.
Ảnh: Sỹ Hưng
 

Qua tiến hành điều tra, cơ quan Công an được biết Dũng tiến hành thực hiện công việc cá cược bóng đá từ tháng 6/2009. Cứ mỗi trận bóng đá của Châu Au có trực tiếp trên TV, Dũng thực hiện cá độ tại nhà từ 10 – 30 triệu đồng/trận.

Tại các trận đấu của World cup đang diễn ra, mức độ ăn thua của các con bạc đã nâng lên từ 50-100 triệu đồng/trận. Mỗi trận đấu Dũng có tổ chức cá độ thu hút từ vài chục đến hàng trăm con bạc đến để thực hiện hành vi đỏ đen.

Tối 17/6, khi trận đấu giữa Argentina - Hàn Quốc đang diễn ra trên TV, các trinh sát đã bất ngờ ập vào, thu giữ 3 cuốn ghi phơi cá độ với tổng số tiền lên đến 130 triệu đồng, 46 điện thoại di động, 35 xe gắn máy, 2 máy vi tính cùng rất nhiều vật dụng khác phục vụ cho công tác ghi phơi của con bạc.

Hiện vụ việc đã được PC 45 TP.HCM chuyển sang cho Công an quận Tân Bình thụ lý, điều tra làm rõ.

Sỹ Hưng - D.V

Bình luận
vtcnews.vn