Bắt giám đốc lừa 100 tỷ rồi trốn biệt 13 năm

Pháp luậtThứ Năm, 30/12/2010 02:04:00 +07:00

(VTC News) – Lừa đảo, chiếm đoạt đến 101 tỷ đồng của đối tác rồi bỏ trốn từ năm 1997, sau 13 năm, Lý Kiệt mới bị bắt giữ.

(VTC News) – Lừa đảo, chiếm đoạt đến 101 tỷ đồng của đối tác rồi bỏ trốn từ năm 1997, sau 13 năm, Lý Kiệt mới bị bắt giữ.

Ngày 29/12, CQĐT Công an TP.HCM cho biết đã bắt giữ Lý Kiệt (SN 1954, ngụ ở đường Điện Biên Phủ - phường 10, quận 10, TP.HCM) là đối tượng chủ mưu của vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản xảy ra ở tỉnh Kiên Giang từ năm 1997.

Kiệt từng là giám đốc một công ty xuất nhập khẩu gạo tại tỉnh Kiên Giang. Bằng việc kí một số hợp đồng xuất khẩu gạo với các đối tác nước ngoài, Kiệt đã thu 101 tỷ đồng tiền tạm ứng rồi bỏ trốn.

Ngày 29/12/1997, Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Kiên Giang đã ra lệnh truy nã toàn quốc đối với Lý Kiệt về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Qua tiến hành truy xét tung tích các đối tượng bị truy nã hiện đang ở TP.HCM, cơ quan chức năng phát hiện Kiệt đang sinh sống ở TP.HCM. Các trinh sát C52B đã bắt giữ Kiệt khi y đang trú ở phường Tân Phong – quận 7. Hiện C52B đã bàn giao Kiệt cho tỉnh Kiên Giang để tiến hành xử lý theo luật định.

N.Ngà


Bình luận
vtcnews.vn