Bắt Giám đốc doanh nghiệp cùng 10 bánh ma túy

Pháp luậtThứ Tư, 23/01/2013 07:00:00 +07:00

Ô-tô vừa cập cửa trung tâm thương mại, cảnh sát ập tới khống chế, thu giữ 10 bánh heroin.

Khi 2 ô tô chở 6 đối tượng trong đó có một Giám đốc Cty TNHH vừa cập cửa trung tâm thương mại (Hà Nội) thì lực lượng cảnh sát ập tới khống chế và thu giữ 10 bánh heroin.

Công an quận Hà Đông cho biết, vừa triệt phá thành công một đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ biên giới phía Bắc về Hà Nội và các tỉnh tiêu thụ. Đồng thời khởi tố bị can 6 đối tượng liên quan, trong đó có một Giám đốc Cty TNHH.

Các đối tượng gồm: Trần Thị Thu (SN 1969), Nguyễn Văn Thuận (SN 1964), đều ở Hà Nội; Nguyễn Viết Nguyên (SN 1963), Mai Thị Biển (SN 1970), đều Thái Nguyên; Lê Thị Tâm (SN 1970, ở Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) và Hoàng Văn Toàn (SN 1956, ở Vĩnh Trại, Lạng Sơn), Giám đốc một Cty TNHH ở Lạng Sơn.

4 trong 6 đối tượng và tang vật. 

Qua trinh sát, Công an quận Hà Đông phát hiện một đường dây ma túy hình thành từ cuối năm 2012, có sự tham gia một số đối tượng truy nã, giám đốc doanh nghiệp tư nhân.

Sau khi dùng xe ô tô vẩn chuyển hàng đến các tỉnh, các đối tượng thường đóng giả du khách, trà trộn vào các bến xe, nhà ga, trung tâm mua sắm để giao dịch “hàng trắng”.

Sau một thời gian trinh sát, trung tuần tháng 1/2013, Công an Hà Đông phát hiện đường dây này vận chuyển khối lượng lớn ma túy từ Thái Nguyên về Hà Nội nên đã tổ chức đeo bắm, “giăng lưới” vây bắt.

Khi 2 ô tô chở 6 đối tượng trên vừa cập cửa trung tâm thương mại mại Savico (địa bàn quận Long Biên, Hà Nội) thì bị lực lượng cảnh sát ập tới khống chế. Qua khám xét ô tô, người các đối tượng, cảnh sát thu giữ 10 bánh heroin, 12 điện thoại di động và nhiều tang vật liên quan.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Theo Tiền phong
Bình luận
vtcnews.vn