Bắt giám đốc công ty đốn hạ hơn 300m3 gỗ rừng

Pháp luậtChủ Nhật, 25/01/2015 12:00:00 +07:00

Hơn 300 m3 gỗ rừng tại huyện Đạ Tẻh (tỉnh Lâm Đồng) đã bị giám đốc một công ty tư nhân chuyên về khai thác và chế biến lâm sản tổ chức đốn hạ.

Hơn 300 m3 gỗ rừng tại huyện Đạ Tẻh (tỉnh Lâm Đồng) đã bị giám đốc một công ty tư nhân chuyên về khai thác và chế biến lâm sản tổ chức đốn hạ.

Ngày 24/1, Phòng cảnh sát điều tra về Trật tự kinh tế và Chức vụ Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với ông Hoàng Văn Hiền (sinh năm 1978), Giám đốc Công ty khai thác và chế biến gỗ Trí Dũng (huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng) vì vi phạm các quy định về bảo vệ rừng.
Ông Hoàng Văn Hiền (phía trái ảnh) bị Công an tỉnh Lâm Đồng dẫn giải về trại giam. Ảnh: MAI VINH 

Cùng ngày, công an tỉnh Lâm Đồng cũng đã bắt ông Trương Thanh Hoà (sinh năm 1970, ngụ tại xã Hương Lâm, huyện Đạ Tẻh) với cùng tội danh. 
Ông Trương Thanh Hoà bị bắt tại nhà. Ảnh: MAI VINH 

Theo thông tin ban đầu từ Công an tỉnh Lâm Đồng, tháng 11-2014, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án liên quan đến việc hơn 300 m3 gỗ rừng tại hai tiểu khu 526 (xã An Nhơn, huyện Đạ Tẻh) và 528 (xã Nam Ninh, huyện Cát Tiên) bị “lâm tặc” đốn hạ. Đồng thời chuyển hồ sơ vụ án cho Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra.

Sau hơn hai tháng điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện Hiền là người tổ chức cho Hoà đưa xe cơ giới và nhân công vào khai thác gỗ tại hai tiểu khu trên.

Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Theo TTO
Bình luận
vtcnews.vn