Bắt gã chồng tưới xăng đốt vợ

Pháp luậtChủ Nhật, 04/11/2012 07:00:00 +07:00

Vì mâu thuẫn, gã chồng đã nhẫn tâm tạt xăng vào người vợ để đốt.

Ngày 3/11, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết tình trạng sức khỏe của chị Nguyễn Thị Thanh Nguyên, người bị chồng tưới xăng đốt vào sáng 2/11 vẫn rất yếu do vết bỏng lửa xăng độ 3 chiếm 30% cơ thể và gương mặt thì biến dạng.

Các bác sĩ khoa Bỏng - Tạo hình Bệnh viện Đà Nẵng đã tiến hành xẻ giãn áp và đang theo dõi đặc biệt, tuy nhiên vùng mặt cùng nửa phần thân và tay phải của nạn nhân có nhiều vết bỏng rất sâu.

Tâm (phải), tại cơ quan công an 

Công an Q.Hải Châu cho biết, vào khoảng 9 giờ 45 phút ngày 2.11, chị Nguyễn Thị Thanh Nguyên (32 tuổi, tạm trú 17 Nguyễn Trãi, P.Hải Châu 2, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) đứng chiên bánh chuối để bán trước nhà 15 Nguyễn Trãi.

Lúc này, chồng chị Nguyên là Nguyễn Công Tâm (33 tuổi, quê quán TP.HCM, trú thôn Phú Thượng, xã Hòa Sơn, H.Hòa Vang, Đà Nẵng) đi từ trong hẻm K15 Nguyễn Trãi ra, tạt một nửa chai xăng (loại chai nhựa 1,5 lít) vào người chị Nguyên từ phía sau.

Lửa từ lò chiên bánh lập tức bén vào người chị Nguyên, khiến gần như nửa thân trên của chị này bốc cháy.

Người dân trong khu vực đã nhanh chóng dập lửa và đưa chị Nguyên đi bệnh viện cấp cứu.

Ngay sau đó, Công an P.Hải Châu 2 đã bắt được Tâm khi y đang trên đường bỏ trốn.

Theo điều tra ban đầu, sáng cùng ngày, Tâm mang chai nhựa mua 20.000 đồng xăng trên đường Thái Phiên, đổ một nửa vào xe gắn máy và một nửa tưới, đốt chị Nguyên với ý định nhảy vào ôm vợ để cùng chết, tuy nhiên khi thấy chị Nguyên bị lửa bén cháy thì Tâm lại sợ hãi và bỏ chạy.

Tại cơ quan công an, Tâm khai nhận, khoảng giữa năm 2012, hai vợ chồng chuyển từ thôn Phú Thượng, xã Hòa Sơn xuống thuê nhà ở đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Q.Hải Châu thì phát sinh mâu thuẫn dẫn đến ly thân, từ đó chị Nguyên dẫn con về sống tại nhà cha mẹ ruột của chị này ở địa chỉ 17 Nguyễn Trãi.

Tâm nhiều lần khuyên vợ quay lại nhưng không được, nên quyết định đốt vợ rồi cùng chết.

Một tháng trước, Tâm từng uống xăng tự tử nhưng bất thành.

Hiện Công an Q.Hải Châu đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Theo TNO

Bình luận
vtcnews.vn