Bắt được tên tội phạm cực kì nguy hiểm bị truy nã

Pháp luậtThứ Tư, 09/06/2010 06:30:00 +07:00

(VTC News) - Đào Quang Cường là một tên tội phạm cực kì nguy hiểm, có rất nhiều tiền án, tiền sự tại Hải Phòng và TP.HCM.

(VTC News) - Cường là một tên tội phạm cực kì nguy hiểm, có rất nhiều tiền án, tiền sự tại Hải Phòng và TP.HCM. Cường cũng từng là một trong những trợ thủ đắc lực của hệ thống tội phạm Năm Cam, trông coi rất nhiều sòng bạc tại TP.HCM.

Ngày 8/6, tin từ Cục CSHS phía Nam (Bộ Công an) tại TP.HCM cho biết, cơ quan này vừa phối hợp với Cảnh sát hoàng gia Campuchia và cơ quan Biên phòng cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) tiến hành bắt giữ một tội phạm có lệnh truy nã đặc biệt toàn quốc của Bộ Công an về tội tổ chức đánh bạc.

Đào Quang Cường (tức Cường nghiện) năm nay 47 tuổi, ngụ tại quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng là một tên tội phạm cực kì nguy hiểm, có rất nhiều tiền án, tiền sự tại Hải Phòng và TP.HCM. Cường cũng đã từng là một trong những trợ thủ đắc lực của hệ thống tội phạm Năm Cam, trông coi rất nhiều sòng bạc tại quận 8, 9…

Hình có tính chất minh họa từ Internet. 

Sau khi chấp hành xong hình phạt tù trong vụ án Năm Cam, Cường nghiện trở về địa phương lại tiếp tục “ngựa quen đường cũ”. Hắn tổ chức rất nhiều các sòng bạc hoạt động trái phép tại những khách sạn 4 và 5 sao ở TP.HCM và cả tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Hoạt động tổ chức đánh bạc của Cường đã bị triệt phá từ tháng 5/2007 vừa qua. Sau khi bị khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội tổ chức đánh bạc, Cường đã nhanh chóng trốn thoát khỏi nơi cư trú. Một lệnh truy nã đặc biệt đã được Bộ Công an phát đi trong toàn quốc từ năm 2007 yêu cầu bằng mọi cách phải truy tìm, bắt giữ Cường nghiện.

Sau một thời gian cất công truy tìm, Cục CSHS phía Nam đã phát hiện hiện Cường đang ở tại Svay Rieng (Campuchia, giáp biên giới Mộc Bài – Tây Ninh), và điều hành hoạt động một sòng bạc ở casino VIP. Lúc này đối tượng đã làm giả quốc tịch Lào.

Hàng nghìn người dân VN đã được Cường dắt mối, dụ dỗ sang Campuchia để đánh bạc đến tan cửa, nát nhà, thua cháy túi, nợ nần chồng chất.

Nhận thấy mức độ và tính chất cực kì nguy hiểm mà Cường có thể gây ra cho người dân, Cục CSHS phía Nam (Bộ Công an) đã yêu cầu lực lượng Công an tỉnh Tây Ninh, cơ quan Biên phòng cửa khẩu Mộc Bài trao đổi thông tin với Cảnh sát hoàng gia Campuchia để tiến hành bắt giữ Cường trong thời gian sớm nhất.

Trưa 7/6 vừa qua, Cường đã bị giăng lưới, bủa vây và bắt ngay tại chính sòng bạc ở casino VIP khi y vừa mới có mặt tại đây để điều hành.

Ngay lập tức, chiều cùng ngày, Cục CSHS phía Nam đã tiến hành tiếp nhận Cường từ Cảnh sát hoàng gia Campuchia, và đã dẫn giải ngay về TP.HCM vào tối cùng ngày để tiến hành điều tra, làm rõ các hành vi phạm tội.

D.V

Bình luận
vtcnews.vn