Bắt đối tượng liên quan vụ tống tiền làm một cảnh sát bị thương

Pháp luậtThứ Sáu, 19/09/2014 04:25:00 +07:00

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH CA Hà Tĩnh đã bắt khẩn cấp Lê Đăng Thanh đối tượng liên quan đến vụ cưỡng đoạt tài sản, làm một cảnh sát bị thương.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH CA Hà Tĩnh đã bắt khẩn cấp Lê Đăng Thanh đối tượng liên quan đến vụ cưỡng đoạt tài sản, làm một cảnh sát bị thương.

Sau gần hai tháng truy xét, ngày 18/9/2014, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Hà Tĩnh đã bắt khẩn cấp Lê Đăng Thanh (tức Thanh “bờm”, trú thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh), đối tượng liên quan đến vụ cưỡng đoạt tài sản, làm một cảnh sát trúng đạn bị thương tại xã Xuân Thành (huyện Nghi Xuân). Thanh “bờm” là đối tượng nghiện ma túy nặng, bị nhiễm HIV.


Theo tài liệu của cơ quan điều tra, ngày 4/7/2014, Phan Xuân Thanh (tức Thanh “nháy”, SN 1982, trú khối 3, P.Cửa Nam, TP. Vinh, Nghệ An) mang theo một chiếc túi xách, thuê anh Nguyễn Đức Thiện (trú thôn Thành Long, xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân) lái ôtô chở từ thị trấn Xuân An vào TP. HCM. Khi đến TP. Phan Thiết (Bình Thuận), Thanh “nháy” yêu cầu anh Thiện ghé vào một quán ăn nghỉ ngơi.

Đối tượng Phan Xuân Thanh - Thanh 'nháy'

Sau một chặng đường dài chạy xe liên tục nên Thanh “nháy” và anh Thiện ăn xong đều lăn ra ngủ. Khi tỉnh dậy, phát hiện chiếc túi xách mang theo bị mất. Cho rằng chiếc túi xách chứa đựng tài sản trị giá  1,7 tỷ đồng, nên khi bị mất, Thanh “nháy” điên tiết rút súng ra bắn lên trời mấy phát rồi buộc anh Thiện phải chịu trách nhiệm. Sau đó, Thanh “nháy” tiếp tục vào TP.HCM, còn anh Thiện quay xe trở về nhà.


Vài ngày sau, Thanh “nháy” liên tục gọi điện về đòi anh Thiện bồi thường số tài sản đã bị mất, nếu không hắn sẽ giết cả nhà. Chứng kiến Thanh nổi điên sử dụng súng bắn loạn xạ tại Phan Thiết, anh Thiện lo sợ phải đi vay mượn, gom góp được 200 triệu đồng chuyển vào tài khoản cho hắn. Sau đó, Thanh lại tiếp tục gọi điện yêu cầu anh Thiện phải gom đủ 500 triệu đồng để hắn về lấy.

Sau khi về đến nhà, Thanh “nháy” đã tìm gặp Thanh “bờm” kể lại chuyện bị mất chiếc túi xách rồi cả hai cùng nhau ép buộc anh Thiện phải đền.

Lê Đăng Thanh - Thanh 'bờm' 

Ngày 26/7/2014, Thanh “nháy” lận theo khẩu súng rồi cùng Thanh “bờm” sang xã Xuân Thành yêu cầu anh Thiện phải đưa số tiền 500 triệu đồng. Khi đến nơi Thanh “bờm” đứng ngoài cổng canh chừng, còn Thanh “nháy” đi vào nhà anh Thiện.


Cùng thời gian trên, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Hà Tĩnh nhận được tin báo của quần chúng về việc có kẻ lạ mặt dùng súng đến nhà anh Thiện đe dọa cưỡng đoạt tiền nên đã phối hợp với Công an huyện Nghi Xuân có mặt để xử lý vụ việc.

Trong lúc Thanh “nháy” đang dùng súng uy hiếp anh Thiện để cướp 80 triệu đồng, lực lượng công an Hà Tĩnh đã xuất hiện. Phát hiện có công an, Thanh “bờm” nhanh chân tẩu thoát, còn Thanh “nháy” cũng lao ra khỏi nhà chạy về một ngôi miếu chui vào đó cố thủ, nhưng sa lưới ngay sau đó. Khám xét trong người Thanh, lực lượng công an thu được 1 khẩu súng, 2 viên đạn, 2 điện thoại di động và 80 triệu đồng.

Trong quá trình vây bắt Thanh “nháy”, thiếu tá Nguyễn Vinh Cảnh - Phó phòng Cảnh sát hình sự bị trúng đạn xuyên đùi phải nhập viện cấp cứu. Sau khi Thanh “nháy” bị bắt, Thanh “bờm” đã bỏ trốn và đến ngày 19-8-2014 thì hắn bị sa lưới khi đang lẩn trốn tại nhà chị gái.

Hiện vụ án vẫn đang được Công an Hà Tĩnh tiếp tục điều tra mở rộng.

Theo CA.TPHCM
Bình luận
vtcnews.vn