Bắt đầu 'cuộc đua' vào ghế nóng Cục trưởng Cục đường sắt

Thời sựThứ Bảy, 09/05/2015 12:08:00 +07:00

8 ứng viên sẽ bắt đầu cuộc đua vào vị trí Cục trưởng Cục đường sắt Việt Nam vào sáng nay (9/5).

(VTC News) - 8 ứng viên bắt đầu "cuộc đua" vào vị trí Cục trưởng Cục đường sắt Việt Nam vào sáng nay (9/5).

Sáng 9/5, Bộ Giao thông Vận tải đã khai mạc kỳ thi tuyển Cục trưởng Cục đường sắt Việt Nam. Kỳ thi kéo dài đến ngày 11/5. Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông làm trưởng Ban giám khảo kỳ thi.

Theo Bộ GTVT, tham gia cuộc thi tuyển chức danh Cục Đường sắt Việt Nam sáng 9/5 có 8 thí sinh: Ông Trần Trường Giang, Phó trưởng phòng Phòng Khoa học Công nghệ và Môi trường, Cục Đường sắt Việt Nam; ông Vũ Quang Khôi, Phó cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam; ông Đặng Sỹ Mạnh, Phó cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam; ông Nguyễn Cao Minh, Phó tổng giám đốc Ban Quản lý dự án đường sắt;

Ông Vũ Nam Nguyên, Phó tổng giám đốc Ban Quản lý dự án đường sắt; ông Trần Minh Phương, Phó vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Đầu tư, Bộ Giao thông vận tải; ông Nguyễn Văn Thành, Phó viện trưởng Viện Khoa học và Công nghệ giao thông vận tải; ông Nguyễn Tiến Thịnh, Trưởng phòng Kế hoạch - Đầu tư và Hợp tác quốc tế, Cục Đường sắt Việt Nam. 

 Các thi sinh dự thi tại buổi lễ khai mạc sáng nay (9/5)

Tại lễ khai mạc kỳ thi, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng cho biết, việc tổ chức thi tuyển là một phần trong kế hoạch đổi mới công tác tuyển chọn cán bộ theo kết luận hội nghị lần thứ 9 của Ban Chấp hành Trung ương khóa 10 về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chiến lược cán bộ từ nay đến năm 2020, trong đó sẽ mở rộng việc thí điểm đổi mới cách tuyển chọn cán bộ vào các chức danh lãnh đạo cấp phòng ở tỉnh, thành phố và cấp vụ ở các bộ, ngành Trung ương.

Theo Bộ trưởng Thăng, những người trúng tuyển vào vị trí Cục trưởng Cục đường sắt Việt Nam phải thể hiện sự đổi mới trong vai trò quản lý ngành, thúc đẩy đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng ngành đường sắt, mở rộng kết nối đường sắt với các lĩnh vực khác.

Người thi phải thuyết trình, trả lời những câu hỏi của Ban giám khảo và đưa ra mục tiêu và giải pháp cụ thể trong công tác quản lý nhà nước của Cục mà trọng tâm là phát triển kết cấu hạ tầng đường sắt Việt Nam giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 2030...

Video: Sập giàn giáo dự án đường sắt đô thị trên cao

Ban giám khảo sẽ chấm điểm một lần theo thang 100 và lấy điểm trung bình cộng của các thành viên.

Thời gian qua, Bộ GTVT đã tổ chức thi tuyển cấp trưởng các cơ quan, đơn vị: Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Vụ An toàn giao thông, Vụ Vận tải, Vụ Quản lý doanh nghiệp, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Trung tâm Công nghệ thông tin và thành viên Hội đồng Thành viên kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam.

Minh Chiến
Bình luận
vtcnews.vn