Bắt cựu giảng viên giấu tiền giả ở cạp quần

Pháp luậtChủ Nhật, 25/04/2010 10:41:00 +07:00

Bà Thục bị bắt quả tang khi đang vận chuyển 40 triệu 400.000 đồng, mệnh giá 100.000 đồng. Số tiền này là giả, đựng trong túi nilon và giấu vào cạp quần.

Ngày 24/4, Đồn biên phòng Tân Thanh, Lạng Sơn đã khởi tố bị can Nguyễn Thị Thục (51 tuổi, ở thành phố Bắc Giang) về hành vi mua bán vận chuyển tiền giả.

Theo cơ quan điều tra, ba ngày trước đó, bà Thục bị bắt quả tang khi đang vận chuyển 40 triệu 400.000 đồng, mệnh giá 100.000 đồng. Số tiền này là giả được bà Thục chuyển từ Trung Quốc về Việt Nam theo lối mòn đường Gốc Nhãn.

Bà Thục và tang vật tiền giả tại cơ quan điều tra. 

Tiền được đựng trong hai túi nilon và giấu vào phía trong cạp quần. Bà Thục khai, sang khu vực chợ Lũng Vài (Trung Quốc) để gặp và mua của một phụ nữ tên Pha không rõ họ (người Trung Quốc) với giá 16 triệu tiền thật, với mục đích mang về quê tiêu thụ.

Cơ quan chức năng cho biết, bà Thục từng là giảng viên một trường đại học ở Bắc Giang. Bà này sau đó xin nghỉ dạy để về quê buôn bán. Trong thời gian đó, cựu giảng viên này sở hữu hai tiền án cùng về tội trên. Tháng 9/2009, bà Thục được đặc xá tha trước thời hạn.




Theo Ngôi sao

 

 

Bình luận
vtcnews.vn