Bắt cóc người còn chém trọng thương cả công an

Pháp luậtThứ Bảy, 17/09/2011 09:50:00 +07:00

VTC News) - Do mâu thuẫn trong việc kinh doanh, hai đối tượng đã bắt giữ trái phép một người, sau đó dùng búa tấn công cảnh sát.

(VTC News) - Do mâu thuẫn trong việc kinh doanh chở học sinh đi học bằng ô tô, hai đối tượng đã bắt giữ trái phép một người, sau đó dùng búa chẻ củi tấn công cảnh sát.

Ngày 17/9, Công an thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước đã ký quyết định bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự 2 đối tượng Phạm Anh Tuấn (sinh năm 1985) và Hoàng Hải Phi (sinh năm 1987, cùng ngụ xã Thanh Phú, thị xã Bình Long) để điều tra, xử lý vụ dùng búa chém lực lượng công an.

Để giải quyết mâu thuẫn trong việc kinh doanh xe ôtô đưa đón học sinh, chiều 13/9, Tuấn và Phi đã phục kích bắt cóc và hành hung anh Nguyễn Văn H (sinh năm 1978, ngụ xã Thanh Lương, thị xã Bình Long) khi anh H đang lái xe ôtô đưa học sinh đến trường.

Khi bị lực lượng công an phát hiện đuổi theo, Phi và Tuấn liền cầm búa chẻ củi chém liên tiếp vào đầu anh Nguyễn Minh Hoàng (công an viên xã Thanh Lương) khiến anh Hoàng trọng thương.

Ngay sau khi gây án, hai đối tượng lên xe tẩu thoát khỏi địa phương.

Tuy nhiên, trong lúc lẩn trốn tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tuấn và Phi đã bị lực lượng công an tóm gọn và thực hiện lệnh bắt khẩn cấp.

Hà Linh

Bình luận
vtcnews.vn