Bắt cóc 2 trẻ em rúng động Đắk Nông: Công an lên tiếng

Pháp luậtThứ Tư, 14/06/2017 16:08:00 +07:00

Cơ quan quan điều tra đã xác minh thông tin vụ bắt cóc trẻ em ở xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức (Đắk Nông) gây xôn xao cộng đồng mạng chỉ là bịa đặt.

Ngày 14/6, thượng tá Dương Danh Quế - Trưởng Công an huyện Tuy Đức (Đắk Nông) cho biết, thông tin vụ bắt cóc 2 trẻ em ở xã Quảng Tân gây xôn xao dư luận mấy ngày vừa qua là hoàn toàn bịa đặt.

19141762_408892752841471_1738750850_n

Rất nhiều người theo dõi vụ việc bắt cóc được chia sẻ trên mạng xã hội

Theo cơ quan điều tra, khoảng 16h30 ngày 13/6, ông Trần Trọng Khánh (trú thôn 1) trình báo với công an xã việc 2 cháu: Trần Đình Nam và cháu Trần Vũ Văn (cùng 12 tuổi) bị một nhóm lạ mặt khống chế bắt lên ôtô.

Anh Khánh cho biết, khoảng 13h cùng ngày, hai cháu Nam, Văn cùng Nguyễn Văn Thanh (14 tuổi) đang đi trên Tỉnh lộ 1, đoạn qua ngã ba thôn 1, xã Quảng Tân thì bị một nhóm kẻ lạ mặt khống chế bắt lên xe taxi.

Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã xác minh, 3 cháu nhỏ khai nhận, đang tổ chức chơi trốn tìm tại bãi đất trống. Đến khoảng 15h, cháu Thanh đi tìm 2 người còn lại nhưng không thấy.

Video: Làm rõ thông tin kẻ lạ đột nhập trường học bắt cóc trẻ em

Sau đó, Thanh chạy đến chỗ gia đình ông Khánh báo tin để đi tìm. Tuy nhiên, trên đường đi Thanh tìm thấy Nam và Văn tại đồi đất trống thôn 1 và cả 3 thống nhất về nói dối với ông Khánh là vừa bị người lạ bắt cóc.

Ngoài ra, trên mạng xã hội facebook xuất hiện thông tin về vụ bắt cóc và đề nghị cộng đồng chia sẻ để tìm giúp. Thông tin này sau đó nhận được hàng trăm lượt chia sẻ.

Vụ việc cũng thu hút sự quan tâm của dư luận tại địa phương, hàng trăm người dân đã tập trung về khu vực trung tâm xã Quảng Tân để theo dõi, bàn tán xôn xao.

Thanh Hải
Bình luận
vtcnews.vn