Bắt băng xã hội đen do đại ca Trúc 'nẫu' cầm đầu ở TP.HCM

Pháp luậtThứ Ba, 03/02/2015 08:00:00 +07:00

Qúa trình điều tra, lực lượng công an đã bắt giữ băng nhóm xã hội đen do Trúc nẫu cầm đầu ở TP,HCM.

(VTC News) – Quá trình điều tra, lực lượng công an đã bắt giữ băng nhóm xã hội đen do Trúc "nẫu" cầm đầu ở TP.HCM.

Chiều 2/2, Công an quận Thủ Đức, TP.HCM cho biết vừa phối hợp với với Cục cảnh sát hình sự, Bộ Công an triệt phá băng nhóm giang hồ do Ngô Thiên (tự Trúc “nẫu”, SN 1968, ngụ quận Thủ Đức) cầm đầu.

Bắt giữ băng xã hội đen do đại ca Trúc 'nẫu' cầm đầu ở TP.HCM
Các đối tượng tại cơ quan điều tra 

Công an cũng tạm giữ hình sự đồng bọn của Trúc “nẫu” gồm: Nguyễn Anh Thu (tự Thu “nhí”, SN 1968), Phạm Quang Minh (tự Minh “lai”, SN 1985, cùng ngụ quận Bình Thạnh), Hồ Vĩnh Phát (tự Bảy “vườn mai”, SN 1972, ngụ quận Thủ Đức) và Thạch Hữu Tuấn (tự Tuấn “bờm”, SN 1982, quê Tiền Giang) để điều tra, xử lý về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”. 

Theo hồ sơ điều tra, ngày 10/6/2014, Nguyễn Viết Thuận (SN 1972, ngụ quận Gò Vấp) bị công an bắt giam, xử lý về hành vi trộm cắp vật liệu xây dựng tại công trình xây dựng Đại lộ Phạm Văn Đồng (đoạn đi qua quận Thủ Đức). Trúc “nẫu” cho rằng, chính ông P.H.Q (SN 1974, ngụ quận Thủ Đức) là người tố cáo khiến Thuận bị công an bắt nên sai đàn em trả thù.

Để thực hiện kế hoạch, Trúc “nẫu”, Thiện, Phát, Tuấn, Trần Việt Hồng (tự Việt “đen”, SN 1977, ngụ quận Bình Thạnh), Huỳnh Hải Lân (tự Bửu, SN 1975, ngụ quận Thủ Đức) cùng nhiều đối tượng khác bắt ông Q đến quán nhậu trên đường Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh hỏi tội.

Tại đây, nhóm đối tượng đánh đập rồi bắt ông Q phải đưa 340 triệu đồng để lo cho Thuận. Trúc “nẫu” yêu cầu ông Q trong vòng 1 giờ phải xoay được 100 triệu đồng trước nếu không sẽ bị “xử” đẹp.

Bắt giữ băng xã hội đen do đại ca Trúc 'nẫu' cầm đầu ở TP.HCM
Hai khẩu súng bắn đạn bi công an thu giữ từ băng nhóm xã hội đen 

Ông Q sợ hãi đã điện thoại mượn của người bạn ở quận Thủ Đức được 50 triệu đồng đưa cho Trúc “nẫu”. Lấy được tiền, Trúc chia cho đàn em mỗi người 3 triệu đồng, số tiền còn lại hắn giữ để xài riêng.

Chưa dừng lại ở đó, Trúc và đồng bọn còn bắt ông Q vay mượn của ông Nguyễn Văn Hòa (tự Hoành, SN 1969, ngụ quận Bình Thạnh) 50 triệu đồng với lãi suất 7%/ngày. Trước khi được thả ông Q còn bị nhóm giang hồ đe dọa, trong vòng 10 ngày không thanh toán số tiền 240 triệu đồng còn lại sẽ bị giết.

Liên tục bị đe dọa an nguy đến tính mạng, ông Q đã âm thầm đến Cục cảnh sát hình sự, Bộ Công an tố cáo hành vi của Trúc “nẫu” và đồng bọn. 

Đến chiều 31/1, các trinh sát Công an quận Thủ Đức phối hợp cùng Cục cảnh sát hình sự Bộ Công an bắt giữ Trúc “nẫu” cùng 4 đàn em và thu giữ 2 khẩu súng bắn đạn bi, 1 thanh kiếm tự chế…

Hiện cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra và truy bắt những đối tượng còn lại.

Sỹ Hưng
Bình luận
vtcnews.vn