Bắt 8 cán bộ phường, quận 'đánh bạc'?

Pháp luậtChủ Nhật, 20/01/2013 06:44:00 +07:00

Lực lượng Công an bắt quả tang chủ nhà cùng 7 cán bộ phường, quận đang ngồi sát phạt với hình thức đánh “phỏm”.

Lực lượng Công an bắt quả tang chủ nhà cùng 7 cán bộ phường, quận đang ngồi sát phạt với hình thức đánh “phỏm”.

Ngày 18.1, Quận ủy Hải An có công văn chỉ đạo tiến hành kiểm điểm đối với 8 đảng viên, cán bộ tham gia vụ đánh bài bị Công an quận bắt quả tang ngày 6.1 tại nhà ông Phạm Văn Tiến ở tổ dân phố số 2, phường Đằng Hải (quận Hải An).

Vụ việc hiện đang là đề tài “nóng” gây xôn xao dư luận Hải Phòng.
Theo đó, khoảng 16h30 ngày 6.1, lực lượng Công an quận Hải An ập vào nhà ông Phạm Văn Tiến, bắt quả tang chủ nhà cùng 7 người khác đang ngồi sát phạt với hình thức đánh “phỏm”.
Trong số những người bị bắt có các ông: Đinh Minh Tâm - Phó Chánh văn phòng UBND quận Hải An, ông Lê Khắc Trung - Phó Bí thư phường Đằng Hải, ông Nguyễn Quốc Hưng - Phó Chủ tịch UBND phường Cát Bi - cùng cán bộ một số phường thuộc quận Hải An.
Các cán bộ này “thanh minh” rằng họ tổ chức đánh bài không phải với mục đích ăn tiền, mà chỉ đánh bài… ghi điểm(!?). Công an quận Hải An làm thủ tục xem xét trách nhiệm hành chính, sau đó báo cáo để Quận ủy Hải An chỉ đạo kiểm điểm cán bộ.
Trao đổi với Báo Lao Động, bà Nguyễn Khánh Chi - Chánh văn phòng UBND quận và ông Trần Văn Nghĩa - Chủ tịch UBND phường Đằng Hải - xác nhận đang tiến hành hình thức kiểm điểm đối với các cán bộ dưới quyền tham gia vào vụ việc trên.
Trong khi đó, thượng tá Trần Văn Huy - Phó trưởng Công an quận Hải An lại  không cung cấp thông tin với lý do: “Vụ việc này tôi phải báo cáo lại với Trưởng Công an quận, sẽ cung cấp thông tin sau”.
Trước câu hỏi “khi nào có thể cung cấp thông tin?”, ông Huy cho rằng, không đưa ra thời gian cụ thể mà nói “sẽ cung cấp trong thời gian sớm nhất”.
Dư luận đang đặt nhiều câu hỏi nghi vấn quanh vụ việc này: Liệu các cán bộ, lãnh đạo cấp phường, quận trên chỉ “đánh bài ghi điểm” hay đánh bạc?

Tại sao Công an quận Hải An chỉ xem xét trách nhiệm hành chính mà không mở rộng điều tra, trong khi vụ việc này liên quan đến các cán bộ, lãnh đạo một số phường, ngành của quận Hải An?
Theo Laođộng
Bình luận
vtcnews.vn