Bắt 6 đối tượng chuyên thuê nhà nghỉ để trộm xế xịn

Pháp luậtThứ Sáu, 17/06/2011 01:22:00 +07:00

(VTC News) – Thủ đoạn của nhóm đối tượng này là chuyên vào nhà nghỉ thuê phòng, đợi thời cơ thuận lợi dùng van phá khóa xe máy của khách ở trọ.

(VTC News) – Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, CA TP Đà Nẵng vừa cho biết đã bắt lần lượt 6 đối tượng trong băng nhóm chuyên trộm cắp xế “xịn”.
Theo đó, bắt từ đầu năm 2011, trên địa bàn TP Đà Nẵng liên tục xảy ra tình trạng mất trộm xe máy, đặc biệt là các loại xe máy đắt tiền... khiến người dân hết sức lo lắng. Trước tình hình đó, CA TP ĐÀ Nẵng đã chỉ đạo Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh. 
Các đối tượng trong băng nhóm chuyên trộm xế "xịn" bị bắt giữ tại cơ quan CSĐT 

Qua theo dõi và đấu tranh, đến giữa tháng 4/2011, Ban chuyên án lần lượt bắt giữ 6 đối tượng là Võ Tấn Thành (tức Điệp, SN 1983, trú xã Bình Quý, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam); Đặng Chí Viễn (SN 1989, trú phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng); Bùi Văn Trọng Nghĩa (tức Nghĩa Địa, SN 1990, trú phường Bình Thuận, quận Hải Châu); Dương Phúc Nam (tức Trắng, SN 1989, trú phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ); Nguyễn Xuân Nam (tức Ke, SN 1991, trú phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu) và Trần Văn Linh (tức Beo, SN 1986, trú phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ). Riêng đối tượng Trần Văn Lập đã trốn trong khi đang điều trị tại bệnh viện do bị TNGT.
Qua khai thác, nhóm trộm này khai nhận thực hiện 45 vụ trộm xe máy và lực lượng CSĐT đã xác định 31 vụ có người bị hại. Thủ đoạn của nhóm đối tượng này là chuyên vào nhà trọ, nhà nghỉ giả thuê phòng, đợi thời cơ thuận lợi dùng van phá khóa xe máy của khách ở trọ rồi tẩu thoát.

Riêng trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, bọn chúng lấy trộm hàng chục chiếc xe máy của người đi chúc Tết bạn bè để xe trước cửa nhà. Sau khi trộm về, bọn chúng thay số khung, số sườn, thay biển kiểm soát nhằm tránh sự phát hiện của người dân và lực lượng chức năng.
Hiện lực lượng CSĐT tiếp tục truy nã đối với đối tượng Trần Văn Lập cùng đồng bọn để sớm đưa ra pháp luật.

Bửu Lân

Bình luận