Bắt 4 kẻ sát hại 2 người dân vì mâu thuẫn nhỏ

Pháp luậtThứ Tư, 09/09/2015 07:22:00 +07:00

Công an Hải Phòng vừa khen thưởng cho các đơn vị bắt 4 đối tượng sát hại 2 người dân những ngày đầu tháng 9 vừa qua.

(VTC News) - Công an Hải Phòng vừa tổ chức khen thưởng các đơn vị bắt được 4 đối tượng sát hại 2 người dân những ngày đầu tháng 9 vừa qua.

Ngày 8/9, Công an TP.Hải Phòng tổ chức khen thưởng 4 đơn vị vì đã nhanh chóng phối hợp phá án, bắt 4 đối tượng ra tay sát hại 2 người dân trên địa bàn thành phố.
Các đơn vị được khen thưởng gồm Phòng CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an TP Hải Phòng, Công an huyện An Dương, Công an quận Ngô Quyền và Công an huyện Vĩnh Bảo. 
Trước đó, trưa 3/9, tại công trình xây dựng số 4 Lê Thánh Tông, phường Máy Tơ, (Ngô Quyền, Hải Phòng), đối tượng Đỗ Văn Dân, 43 tuổi và Dương Công Ích, 54 tuổi, cùng trú tại xã Vĩnh Tiến (Vĩnh Bảo, Hải Phòng) cùng với một đối tượng khác dùng dao, kiếm chém anh Nguyễn Trường Xuân, 32 tuổi, công nhân đang thi công công trình xây dựng tại địa chỉ nói trên.
Hai đối tượng Dương Công Ích, 54 tuổi và Đỗ Văn Dân, 43 tuổi
Hai đối tượng Dương Công Ích, 54 tuổi và Đỗ Văn Dân, 43 tuổi  

Mặc dù được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng anh Xuân đã tử vong do vết thương quá nặng. Sau khi ra tay sát hại anh Xuân, các đối tượng Dân, Ích cùng đồng bọn đã bỏ trốn. 
Nguyên nhân được xác định là do anh Xuân thấy nhóm công nhân đánh bài tại công trường đang thi công nên đã ra ngăn cản dẫn đến xô xát.
Nhận được tin báo, lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt, thu thập chứng cứ, vào cuộc điều tra truy bắt các đối tượng. Biết không thể thoát, đêm 7/9, Dân và Ích đã ra cơ quan công an đầu thú.
Chiều 6/9, đối tượng Nguyễn Đình Hải (19 tuổi, trú tại xã Đại Bản) và Vũ Văn Hoàn (19 tuổi, trú tại xã Lê Thiện), cùng huyện An Dương đã dùng kiếm chém anh Nguyễn Văn Tú (24 tuổi, trú tại xã Lê Thiện) bị thương nặng. 
c
Đối tượng Vũ Văn Hoàn và Nguyễn Văn Tú 

Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng anh Tú đã tử vong ngay sau đó. Nguyên nhân được xác định là do mâu thuẫn trong lúc đi xe máy trên đường liên xã Đại Bản (An Dương, Hải Phòng). 
Sau khi ra tay sát hại anh Tú, Hải và Hoàn bỏ ra TP. Móng Cái (Quảng Ninh) định tìm cách lẩn trốn ra nước ngoài thì bị Công an huyện An Dương cùng các đơn vị phối hợp bắt giữ ngày 8/9.
Hiện, Công an TP Hải Phòng đang tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý các đối tượng trước pháp luật.

Video: Dùng mã tấu chém nhau kinh hoàng tại Club Biên Hòa 

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn