Bắt 3 người vụ 400m3 gỗ lậu giữa hồ Sê San

Thời sựThứ Sáu, 05/08/2011 03:04:00 +07:00

(VTC News) - Đây là vụ án phức tạp, có nhiều đối tượng liên quan, đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ...

(VTC News) - Đây là vụ án phức tạp, có nhiều đối tượng liên quan, đang được Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Ia Grai tiếp tục điều tra mở rộng.

Công an huyện Ia Grai (Gia Lai) cho biết, đơn vị này đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông Trần Xuân Quỳnh (39 tuổi, quê ở Cam Ranh, Khánh Hòa, trú tại huyện Đak Tô, tỉnh Kon Tum) về hành vi vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng. 

Trước đó ngày 20/4, Công an huyện Ia Grai đã khởi tố bị can và bắt tạm giam các đối tượng Nguyễn Văn Ty (50 tuổi, trú Tân Hiệp, Bình Long, Bình Phước) và Bùi Văn Chủ (49 tuổi, trú tại 212/7, Phan Đình Phùng, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Đầu tháng 4/2010, Hạt Kiểm lâm huyện Ia Grai đã tổ chức kiểm tra việc trục vớt gỗ trong khu vực lòng hồ Sê San 4 (xã Ia O) đã phát hiện tại vị trí thuộc tiểu khu 335 (bãi gỗ 1) có 136 lóng gỗ, đo tổng cộng được 191,543 m3. Tiếp tục kiểm tra trên tuyến đường này tại bãi 2, lực lượng Kiểm lâm phát hiện có 177 lóng gỗ, đo được 200,397 m3 trong đó có 17 lóng 12,178 m3 gỗ có dấu búa kiểm lâm ký hiệu KL247 (số hiệu búa kiểm lâm do Hạt Kiểm lâm huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum).

 Bãi gỗ được tập kết phía Tây - Nam lòng hồ thuỷ điện Sê San 4 trên tỉnh lộ 664 qua địa phận xã Ia O, huyện Ia Grai
Đây là vụ án  phức tạp, có nhiều đối tượng liên quan, đang được Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Ia Grai tiếp tục điều tra mở rộng.

Rừng đặc dụng tiếp tục chảy máu

Giữa trưa 4/8, lực lượng kiểm lâm rừng đặc dụng Đak Uy (huyện Đak Hà, tỉnh Kon Tum) đã phát hiện 3 tên lâm tặc đang đốn hạ cây gỗ trắc đường kính 0,35 m trong rừng đặc dụng.

Các cán bộ kiểm lâm đã huy động thêm lực lượng vây bắt được tên Lê Xuân Khánh (tạm trú tại huyện Đak Hà). Hai đồng bọn của Khánh đã nhanh chân lẩn trốn vào rừng. Tại trụ sở cơ quan chức năng, Khánh khai đồng bọn tên là Hưng và Chính.

 Cây gỗ bị lực lượng chức năng thu hồi.

Ông Nguyễn Văn Dũng - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Đak Uy cho biết, trước đó, vào chiều ngày 3/8, lực lượng kiểm lâm cũng đã bắt được Nguyễn Văn Đông (cũng trú huyện Đak Hà) đang đốn gỗ trắc. Từ đầu năm đến nay, tại rừng đặc dụng Đak Uy đã xảy ra trên 70 vụ lâm tặc cưa gỗ, với tổng số gỗ trắc bị đốn hạ trên 30m3.

Yến Viễn
 
Bình luận
vtcnews.vn